Năm 2018 sẽ khởi động nguồn vốn 7 triệu USD đầu tư vào chùa Hương Tích

Đó là ý kiến của ông Bùi Xuân Thập, GĐ sở VHTT&DL tỉnh Hà Tĩnh tại lễ khai hội chùa Hương Tích mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2018!

Sáng nay ngày 21/2( tức ngày mồng 6 tết ) Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ khai hội chùa Hương Tích mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2018!

Ông Đặng Quốc Khánh chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, đánh trống khai hội chùa Hương Tích 2018.

Mở đầu phần lễ là bài diễn văn của ông Bùi Xuân Thập, GĐ Sở VHTT& DT Hà Tĩnh, "chùa Hương Tích hay còn gọi là Hương Tích Cổ Tự có nghĩa là Chùa Thơm nằm ở độ cao 650m so với mặt nước biển, tọa lạc trên lưng chừng đỉnh Hương Tích, một trong những đỉnh núi đẹp nhất trong số 99 đỉnh núi Hồng - thuộc xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Chùa được xây vào đời Trần, được mệnh danh là: “Hoan Châu đệ nhất danh lam”, được xếp vào 21 thắng cảnh nổi tiếng nhất của nước Nam xưa.

Ông Bùi Xuân Thập Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh HT đọc diễn văn khai hội.

Không những vậy, các cứ liệu lịch sử còn cho thấy, chùa Hương Hà Tĩnh có từ thế kỷ thứ mười ba, là chùa gốc có trước chùa Hương Hà Nội hàng trăm năm. Ông Thập cũng nhấn mạnh, "năm 2018, dự án cải thiện cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện tiểu vùng sông Mê Công mở rộng của Ngân hàng Phát triển Châu Á sẽ khởi động ngồn vốn 7 triệu đô la đầu tư vào Chùa Hương. Đây là những tín hiệu đầu xuân rất đáng phấn khởi cho chính quyền, du khách và đạo hữu....

Giám đốc sở cũng yêu cầu các sở,ban, ngành liên quan, phối hợp triển khai hiệu quả nguồn vốn của dự án cải thiện cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện tiểu vùng sông Mê Công mở rộng đầu tư vào Chùa Hương; Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách gần xa.

Ngay sau phần lễ là chương trình văn nghệ, các trò chơi truyền thống như kéo co, chọi gà, kéo vật, bịt mắt bắt vịt...đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân và du khách.

Trò chơi truyền thống đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân và du khách.

Trao đổi nhanh với PV Phapluatplus, ông Đỗ Trọng Khoa CTHĐQT Công ty CP Du lịch Hồng Lĩnh khẳng định" trong tiến trình cải cách, đổi mới mạnh mẽ từ TW tới địa phương, do đó việc đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành nghành kinh tế mũi nhọn.

Là năm đầu tiên chuyển giao những lĩnh vực cụ thể để doanh nghiệp được chủ động cùng với địa phương quản lý và tổ chức, duy trì các hoạt động văn hóa tín ngưỡng cũng như hoạt động kinh doanh và cung cấp dịch vụ cho du khách.

Trước mắt đã có những vướng mắc và hạn chế đã được tháo gỡ và chỉnh đốn lại mà ta có thể nhìn nhận ngay. Đó là sự khác biệt từ khi được triển khai,ví dụ như các hộ kinh doanh không còn sự lộn xộn lấn chiếm, giá cả không rõ ràng, sự chèo kéo giảm hẳn.. Vệ sinh môi trường tăng cường gấp ba lần và tình trạng rác thải đc cải thiện..khách du lịch cảm nhận đc sự đổi khác từ hai vấn đề đó, đăc biệt là sự lộn xộn của bộ phận xe ôm đã được đưa vào quy củ trật tự , có giá niêm yết tránh tình trạng chặt chém bắt chẹt. Về lâu dài Tôi tin mọi tồn tại sẽ đc tháo gỡ để nơi đây sớm có những đổi thay căn bản."

Chị Nguyễn thị Loan ở Hà Nội chia sẻ, " năm nay là năm đầu tiên tôi đi lễ tại chùa Hương Tích Hà Tĩnh, vừa cảm nhận được sự linh thiêng của nơi đây, thấy được sự chuyên nghiệp và quy củ của ban tô chức lễ hội, và đặc biệt đi lại rất thuận lợi hơn khi có cáp treo, tình trạng chặt chém hay chèo kéo hành khách là không có.

Một số hình ảnh diển ra trong lễ hội:

Rất nhiều người dân đổ về nơi đây để dâng hương.

Quang cảnh lễ khai hội chùa Hương Tích.

Châu Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/nam-2018-se-khoi-dong-nguon-von-7-trieu-usd-dau-tu-vao-chua-huong-tich-d64190.html