Năm 2018 sẽ đưa 11.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Đó là mục tiêu mà Bộ LĐTB&XH đề ra, bên cạnh việc siết chặt quản lý để giữ vững thị trường truyền thống là khai thác những thị trường việc làm mới.

Thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước của Bộ LĐTB&XH, hiện có khoảng 500.000 lao động là người Việt Nam đang làm việc tại nước ngoài.

Từ số lao động đó, mỗi năm tổng số tiền mà các lao động ở nước ngoài gửi về Việt Nam khoảng 3 tỉ USD, tương đương hơn 76.000 tỉ đồng. Nghệ An là tỉnh có số tiền được gửi về nhiều nhất từ các lao động làm việc ở nước ngoài, với số tiền khoảng 250 triệu USD, tương đương 5.000 tỉ đồng.

Bộ LĐTB&XH đặt mục tiêu năm 2018 sẽ đưa 11.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Năm 2017, cả nước có gần 135.000 lao động sang làm việc ở nước ngoài, vượt 28,3% so với kế hoạch năm và tăng 6,7% so với năm 2016. Trước đó, năm 2014 chỉ có 106.000 lao động xuất khẩu; Năm 2015 có 116.000 lao động; Năm 2016 có 126.000 lao động.

Như vậy, 2017 là năm thứ tư liên tiếp số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vượt mức 100.000 lao động/năm và là năm có số lao động xuất khẩu đạt kỷ lục.

Một vấn đề đáng lưu ý là tỷ lệ lao động bỏ trốn, kết thúc hợp đồng không về nước, ở lại lao động bất hợp pháp vẫn xảy ra ở một số thị trường. Đặc biệt là thị trường Hàn Quốc có thời điểm tỉ lệ bỏ trốn lên đến 50% khiến việc ký kết tiếp nhận lao động giữa hai nước gặp nhiều khó khăn.

Phương Anh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nam-2018-se-dua-11000-lao-dong-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-117466.html