Năm 2018, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 6,6%

Năm 2018, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế Trung Quốc đạt 90.030,9 tỷ nhân dân tệ (tương đương 13.285,75 tỷ USD), tăng trưởng 6,6% so với năm 2017, đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong nhiều năm qua.

Ảnh minh họa: Triển lãm xuất nhập khẩu hàng hóa ở TP Nghĩa Ô (Trung Quốc).

Ảnh minh họa: Triển lãm xuất nhập khẩu hàng hóa ở TP Nghĩa Ô (Trung Quốc).

Đây là số liệu được Tổng cục Thống kê Trung Quốc công bố sáng nay (21-1) tại cuộc họp báo công bố các số liệu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 được tổ chức tại Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc.

Theo đó, năm 2018, nền kinh tế Trung Quốc phát triển với mức độ hợp lý, hoàn thành tương đối tốt các chỉ tiêu dự kiến chính về phát triển kinh tế - xã hội. GDP tăng trưởng 90.030,9 tỷ nhân dân tệ (tương đương 13.285,75 tỷ USD), tăng trưởng 6,6%, hoàn thành mục tiêu phát triển đề ra là khoảng 6,5%. Cụ thể, bốn quý I, II, III, IV lần lượt đạt mức tăng trưởng là 6,8%, 6,7%, 6,5% và 6,4%; các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ lần lượt đạt mức tăng trưởng là 3,5%, 5,8% và 7,6%.

Năm 2018, đầu tư toàn xã hội có xu hướng chậm lại và ổn định, đạt 63.563,6 tỷ nhân dân tệ (tương đương 9.364,66 tỷ USD), tăng trưởng 5,9% so năm 2017; trong đó đầu tư trong ngành công nghiệp chế tạo tăng mạnh, đạt 9,5%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức kỷ lục, cơ cấu thương mại không ngừng được nâng cấp: xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 30.505 tỷ nhân dân tệ (tương đương 4.494,22 tỷ USD), tăng trưởng 9,7% so năm 2017, xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt tăng trưởng 7,1% và 12,9%, xuất siêu đạt 2.330,3 tỷ nhân dân tệ (tương đương 343,32 tỷ USD). Tạo công ăn việc làm cho 13,61 triệu người, tỷ lệ thất nghiệp khoảng 4,9%, giảm 0,1% so năm 2017.

Công cuộc cải cách cơ cấu nguồn cung và nâng cấp chuyển đổi nền kinh tế tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, thể hiện ở việc giải quyết tình trạng dư thừa năng lực sản xuất, giảm tồn kho, bỏ đòn bẩy, hạ giá thành, hoàn thiện các khâu yếu, cơ cấu nền kinh tế tiếp tục được nâng cấp.

Nhận định về kết quả phát triển năm 2018, cơ quan chức năng Trung Quốc cho rằng, kinh tế tiếp tục phát triển ở mức độ hợp lý, bảo đảm sự ổn định tổng thể và có tiến triển nhất định; đồng thời cũng thừa nhận, chịu ảnh hưởng của môi trường bên ngoài hết sức phức tạp, nền kinh tế chịu áp lực rất lớn, gặp phải nhiều vấn đề trong quá trình phát triển, vì vậy năm 2019 phải kiên trì các quan niệm phát triển mới, kiên trì thúc phát triển chất lượng cao và cải cách cơ cấu nguồn cung, kích thích động lực của thị trường, tạo nền tảng có tính quyết định để thực hiện mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả vào năm 2021.

HỮU HƯNG

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38978502-nam-2018-kinh-te-trung-quoc-tang-truong-6-6.html