Năm 2018, chúng ta phải chia tay những con người kiệt xuất

Năm 2018, thế giới đã phải nói lời chia tay với những con người kiệt xuất có nhiều đóng góp cho nhân loại như Anthony Bourdain, cựu tổng thống thứ 41 George H.W Bush, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, nhà bác học tên tuổi Stephen Hawking, Avicii...

Người dẫn chương trình, đầu bếp, cây viết Anthony Bourdain đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người trên thế giới. Ông Bourdain được biết đến nhiều nhất tại Việt Nam khi cùng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ăn bún chả tại Hà Nội trong chuyến thăm Việt Nam của ông Obama vào năm 2016. Trước khi qua đời, ông Bourdain đang ở Pháp để làm phần tiếp theo của chương trình Parts Unknown. Bạn thân của ông, Eric Ripert, một đầu bếp người Pháp, phát hiện ông bất tỉnh trong phòng khách sạn vào sáng 8.6.2018 và ông qua đời ở tuổi 61. Ảnh Reuters.

Ngày 14.3.2018, thiên tài vật lý Stephen Hawking qua đời ở tuổi 76, để lại cả một kho tàng nghiên cứu đồ sộ, trong đó có những phát minh mang tính bước ngoặt của nhân loại. Là một nhà khoa học nhưng Stephen Hawking lại có niềm đam mê nghệ thuật và từng nhiều lần trở thành hình mẫu của các bộ phim điện ảnh và truyền hình. Căn bệnh của Stephen Hawking là teo cơ thần kinh vận động, buộc ông phải ngồi xe lăn và nhờ sự trợ giúp của một hệ thống máy tính đặc biệt để giao tiếp. Năm 1963, khi 21 tuổi, ông được chẩn đoán mắc căn bệnh quái ác này và bác sĩ cho rằng ông chỉ có thể sống thêm 2 năm, nhưng như chúng ta đã biết, ông đã thọ được đến tuổi 76 với một nghị lực phi thường vượt qua bệnh tật.

Từ một phi công hải quân trẻ tuổi cho tới doanh nhân thành đạt và cuối cùng là Tổng thống Mỹ, ông George H.W Bush đã để lại dấu ấn đậm nét trong chiến dịch “Bão táp sa mạc", đánh bại Iraq nhưng không giành thắng lợi trong chiến dịch tái tranh cử tổng thống. Sau khi tốt nghiệp Học viện Phillips năm 1942, ông Bush được nhận vào trường Đại học Yale nhưng vì lúc đó Mỹ tham gia vào Thế chiến 2, ông đã quyết định gia nhập Hải quân Mỹ khi vừa tròn 18 tuổi. Trong ảnh, ông Bush ngồi trong chiếc VT-51 Avenger vào năm 1945. Hai năm trước đó, ông trở thành phi công trẻ nhất trong Hải quân Hoa Kỳ. Ông đã bay trong 58 nhiệm vụ chiến đấu tại Thế chiến II và được trao ba Huy chương Không quân và Thập tự bay Xuất sắc. Cựu Tổng thống Mỹ George HW Bush - Tổng thống thứ 41 của Mỹ (20.1.1989) đồng thời là cha của Tổng thống thứ 43 của Mỹ đã qua đời ở tuổi 94 vào ngày 30.11.2018.

Aretha Franklin bắt đầu sự nghiệp của mình vào những năm 1960. Với một chất giọng mạnh mẽ và biểu cảm, bà được công chúng mệnh danh là “nữ hoàng nhạc soul“; đồng thời là một trong những danh ca thành công nhất trong lịch sử thu âm, bà đã bán được hơn 75 triệu bản thu âm trên toàn thế giới. Bà đoạt 18 giải Grammy âm nhạc. Bài hát “Respect” đã trở thành biểu tượng gắn liền tên tuổi Aretha Franklin. Respect là tuyên ngôn của Aretha Franklin về nữ quyền và sự tự do của con người, trong đó, bà mong muốn tình dục phải kết tinh từ tình yêu chứ không phải nghĩa vụ. Bài hát nhận được 2 giải Grammy năm 1968, đưa Aretha Franklin trở thành “nữ hoàng nhạc soul” của thế giới. Nữ hoàng nhạc soul của Mỹ, Aretha Franklin vừa qua đời ngày 13.8.2018 ở tuổi 76.

Rạng sáng 13.11, “cha đẻ của Marvel” - cụ Stan Lee - đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho những người yêu mến truyện tranh khi qua đời ở tuổi 95. Trước đây, Stan Lee luôn đóng một vai khách mời nhỏ (cameo) trong những phim về siêu anh hùng mà ông sáng tác. Năm 1961, Stan Lee đã cùng Jack Kirby sáng tạo nên Marvel với nhóm siêu anh hùng The Fantastic Four, sau đó là sự ra đời của loạt siêu anh hùng nổi tiếng khắp thế giới Spider Man, Black Panther, The Incredible Hulk, X-Men, Iron Man và The Avengers... Không chỉ là người đặt nền móng cho Marvel, ông Stan Lee còn được biết đến như một quý ông vui tính xuất hiện với vai trò khách mời trong nhiều bộ phim về siêu anh hùng.

Bà Barbara Bush là vợ của cựu Tổng thống thứ 41 George H.W. Bush, và là mẹ của Tổng thống thứ 43 George W. Bush. Bà là đệ nhất phu nhân thứ hai trong lịch sử Mỹ có con trai cũng là tổng thống nước Mỹ. Người thứ nhất là bà Abigail Adams, vợ của Tổng thống thứ 2 John Adams và là mẹ của Tổng thống thứ 6 John Quincy Adams. Bà Barbara Bush đã vất vả nuôi dạy các con trong những năm 1950-1960, trong khi chồng bà bị cuốn vào vòng xoáy chính trường. Bà đã sát cánh bên chồng trong suốt sự nghiệp chính trị gần 30 năm của ông. Ông George H.W. Bush là nghị sĩ bang Texas, Đại sứ tại Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Đảng Cộng hòa, Đại sứ tại Trung Quốc và Giám đốc CIA. Barbara Bush - người phụ nữ của cả một triều đại chính trị Đảng Cộng hòa Mỹ qua đời hôm 17.4 ở tuổi 92.

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, người đã qua đời ngày 25.8.2018 vì bệnh ung thư não, đã để lại thông điệp cuối cùng với người dân Mỹ trước khi ông qua đời. Cảm ơn người Mỹ “vì vinh dự được phục vụ họ và vì cuộc sống mà ông có được nhờ những năm phục vụ trong quân đội và chính trị“. Ông John McCain trở thành thượng nghị sĩ thứ 13 được tổ chức tang lễ tại Điện Capitol - một vinh dự dành riêng cho “công dân xuất chúng nhất” của đất nước.

Avicii - Sao sáng âm nhạc lụi tàn vì rượu và ánh đèn sân khấu. Sau nhiều năm có vấn đề nghiêm trọng với sức khỏe. Ngày 21.4, Avicii đã vĩnh viễn ra đi trong sự tiếc thương của người thân và người hâm mộ trên toàn thế giới. Năm 2013, hit cực khủng “Wake Me Up” của Avicii khiến cả thế giới chấn động. Những giai điệu trong bài hát đầy hăng say và nhiệt huyết, giống như những gì tác giả 23 tuổi đang trải qua. Avicii tên thật là Born Tim Bergling, sinh ngày 8.9.1989, là một DJ kiêm nhà sản xuất nhạc. Bằng những giai điệu âm nhạc đầy mê hoặc, Avicii và nhiều DJ nổi tiếng khác đã nâng tầm cho âm nhạc điện tử lên thành một nền văn hóa đại chúng cho giới trẻ trên toàn thế giới.

Ông Kofi Annan - cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và người từng giành giải Nobel Hòa bình đã qua đời ở tuổi 80 ngày 18.8.2018. Ông Kofi Annan, sinh năm 1938, tại Ghana. Sau khi học tập tại Ghana và trường cao đẳng Macalester ở St. Paul, bang Minnesota, Mỹ, ông gia nhập Liên Hợp Quốc năm 1962 với tư cách là nhân viên của Tổ chức Y tế Thế giới tại Geneva.Theo CNN, ông nghĩ sẽ chỉ làm việc một vài năm tại Liên Hợp Quốc nhưng cuối cùng đã dành phần lớn thời gian làm việc gắn bó với tổ chức này.

Nancy Wilson, Ca sĩ nhạc Jazz và Pop giành giải Grammy, qua đời ở tuổi 81. Bị ảnh hưởng bởi Dinah Washington, Nat, King Drake Cole và các ngôi sao khác, bà Wilson đã trình bày mọi thứ, từ tiêu chuẩn nhạc jazz cho đến Little Little Apples và chỉ trong thập niên 1960, đã phát hành tám album lọt vào top 20 trên bảng xếp hạng nhạc pop của Billboard.

Nam diễn viên Reg E. Cathey qua đời ngày 9.2 ở tuổi 59. Ông xuất hiện trên các phim truyền hình như “The Wire“, “Law & Order: Special Victims Unit” và đóng vai Freddy trong “House of Cards“, một vai diễn giúp ông giành được giải Emmy 2015 cho diễn viên khách mời xuất sắc.

Nhà thiết kế thời trang người Pháp Hubert de Givenchy, một nhà quý tộc, người đã thành lập thương hiệu Givenchy vào những năm 1950, qua đời ngày 10.3 ở tuổi 91.

Tuệ Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/photo/nam-2018-chung-ta-phai-chia-tay-nhung-con-nguoi-kiet-xuat-648007.ldo