Năm 2017 của Mark Zuckerberg: Bị chỉ trích vẫn kiếm bộn tiền

Dù phải đối mặt với nhiều chỉ trích rằng Facebook gây ảnh hưởng lớn đến chính trị và xã hội, năm 2017 vẫn có thể coi là năm thành công của tỷ phú Mark Zuckerberg.

Cổ phiếu của Facebook tăng mạnh trong năm nay, giúp tài sản của CEO Mark Zuckerberg tăng lên mức 71 tỷ USD và trở thành 1 trong 5 người giàu có nhất thế giới, theo bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes.

Tháng 5 vừa qua, tỷ phú 33 tuổi cũng được Đại học Harvard trao bằng tốt nghiệp danh dự dù anh đã bỏ học vào năm 2004 để khởi nghiệp.

Cuối tháng 6, Mark thông báo trên trang cá nhân rằng mạng xã hội của anh chính thức cán mốc 2 tỷ người dùng. Như vậy, sau chưa đầy 5 năm, Facebook đã có thêm 1 tỷ người dùng.

Ngoài thành công trong công việc, Mark cũng hoàn thành thử thách cá nhân đã đặt ra cho năm 2017: đến thăm hơn 30 bang của Mỹ anh chưa đặt chân trước đó.

Về cuộc sống gia đình, vợ chồng CEO Facebook chào đón con gái thứ 2 mang tên August vào tháng 8. Mark đã vui mừng thông báo tin này trên Facebook và nhận được hàng triệu lượt ‘like’ cũng như bình luận.

CEO Facebook có một năm 2017 khá thành công

Bên cạnh những điểm sáng, doanh nhân trẻ cũng phải đối mặt với không ít vấn đề trong năm qua. Tháng 9, Mark xin lỗi vì những bình luận anh đã đưa ra vào cuối năm 2016. Khi đó, vị CEO chia sẻ ‘thật đáng buồn’ nếu cho rằng công nghệ của Facebook có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Mới đây, Facebook thừa nhận, một tổ chức tuyên truyền tại Nga đã tung ra những quảng cáo gây chia rẽ chính trị trên mạng xã hội này trong suốt 2 năm qua và 126 triệu người Mỹ có thể đã xem chúng.

Tháng 10, người điều hành chiến dịch quảng cáo trực tuyến của Tổng thống Donald Trump nói trên truyền hình quốc gia rằng việc sử dụng Facebook là một nhân tố quan trọng trong chiến dịch. Phát ngôn này khiến công ty của Mark hứng chịu chỉ trích từ nhiều phía.

Trong số đó, có ý kiến cho rằng công nghệ của Facebook đã góp phần gia tăng sự chia rẽ chính trị và gây bất lợi cho người tiêu dùng khi sử dụng thông tin về nhu cầu và quan tâm của họ.

Thậm chí, một số người từng ủng hộ và là nhân viên của Facebook lên tiếng cảnh báo về quyền lực ngày càng lớn của mạng xã hội này. Trong đó bao gồm Chủ tịch đầu tiên của Facebook - Sean Parker, nhà đầu tư mạo hiểm Chamath Palihapitiya và Roger McNamee. Một cựu nhân viên Facebook còn tiết lộ, công ty đã tìm nhiều cách để thu thập dữ liệu người dùng.

CNBC và một số trang tin tức khác cũng chỉ ra rằng mạng xã hội lớn nhất thế giới đã cho đăng tải những nội dung đi ngược lại quy định của chính hãng như video quảng cáo chất gây nghiện, hay những quảng cáo phân biệt chủng tộc.

Bất chấp những sóng gió, Mark vẫn dành ưu tiên hàng đầu cho gia đình. Anh cho biết sẽ nghỉ theo chế độ để chăm sóc con gái August từ 2/12.

>>Một ngày bình thường của người đàn ông quyền lực nhất Facebook

Linh Lam - CNBC

Nguồn NDH: http://ndh.vn/nam-2017-cua-mark-zuckerberg-bi-chi-trich-van-kiem-bon-tien-20171214105038808p5c128.news