Năm 2017, BĐBP Nam Định thực hiện tốt công tác biên phòng

Sáng 3-11, đoàn kiểm tra số 1 của Bộ Tư lệnh do Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP làm trưởng đoàn đã kết thúc đợt kiểm tra các mặt công tác biên phòng tại cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP Nam Định và hai đồn Biên phòng Quất Lâm và Ngọc Lâm.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn kiểm tra tại Bộ Chỉ huy BĐBP Nam Đinh. Ảnh: Nguyễn Bích

Công tác kiểm tra được tiến hành từ ngày 2-11. Đoàn kiểm tra số 1 đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác biên phòng năm 2017 của BĐBP Nam Định và tiến hành kiểm tra các mặt công tác biên phòng. Đoàn cũng trực tiếp kiểm tra kho vũ khí của Bộ Chỉ huy BĐBP Nam Định, kiểm tra thực hành chào cờ, duyệt đội ngũ và điều lệnh.

Năm 2017, Bộ Chỉ huy BĐBP Nam Định đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh công tác biên phòng; nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của Quân khu 3 và nhiệm vụ quốc phòng – an ninh của địa phương; quản lý, giữ vững chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

BĐBP Nam Định cũng đã chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, tham mưu cho chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; vận động 449 đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương, 675 gia đình, 717 cá nhân, 45 tổ an ninh tự quản, 35 tổ tàu thuyền an toàn tự nguyện tham gia thực hiện phong trào tự quản.

Bên cạnh đó, BĐBP Nam Định thực hiện hiệu quả các mô hình, phong trào giúp dân, đặc biệt là công tác phối hợp phòng chống thiên tai trên địa bàn. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị an tâm công tác, giữ mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn kết luận đợt kiểm tra. Ảnh: Nguyễn Bích

Kết luận các nội dung kiểm tra, bên cạnh việc đánh giá các kết quả BĐBP Nam Định đã đạt được, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn yêu cầu đơn vị cần làm tốt hơn công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, hổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ, đồng thời thường xuyên kiểm tra các đơn vị cơ sở.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn cũng lưu ý BĐBP tỉnh cần nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những nội dung còn tồn tại, hạn chế và có kế hoạch khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời, Bộ Chỉ huy BĐBP Nam Định cần chú trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nam-2017-bdbp-nam-dinh-thuc-hien-tot-cong-tac-bien-phong/