Nai sừng chết đuối vì bị đám đông vây kín chụp ảnh dồn xuống hồ

Cuối tuần qua, một con nai sừng đã chết đuối vì kiệt sức trên hồ thuộc bang Vermont (Mỹ) sau khi bị một đám đông vây quanh chụp ảnh dọa cho sợ.

Theo kênh truyền hình RT, giới chức động vật hoang dã địa phương cho biết ngày 2/9, con vật đã bơi ngang hồ Champlain từ New York sang South Hero. Tuy nhiên, hành trình vượt sông quá dài nên con vật đã bị kiệt sức.

Một con nai sừng được phát hiện trên hồ Champlain.

Một con nai sừng được phát hiện trên hồ Champlain.

Theo cảnh sát trưởng Hạt Grand Isle Ray Allen, trong quá trình vượt hồ, con vật đã lên bờ một lần song nó đã thu hút sự chú ý của những người hiếu kỳ xung quanh. Mọi người bắt đầu tiến gần chụp ảnh. Vì cảm thấy bị đe dọa nên con vật lại quay trở lại dòng nước và kiệt sức.

Con vật chết đuối vì kiệt sức sau đoạn đường vượt hồ quá dài.

Quan chức quản lý động vật hoang dã khuyến cáo người dân nên giữ khoảng cách với loài nai sừng.

Khi cảm thấy bị đe dọa, con vật thường có hai phản ứng thông thường: “Hoặc đi khỏi khu vực hoặc có những hành động hung hăng. Chúng tôi không muốn bất kỳ ai là nạn nhân khi con vật tức giận. Rất tuyệt vời khi chứng kiến tận mắt những loài sinh vật này, song hãy để chúng một mình và nhìn từ khoảng cách xa”, cảnh sát trưởng Ray Allen giải thích.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/chuyen-la-the-gioi/nai-sung-chet-duoi-vi-bi-dam-dong-vay-kin-chup-anh-don-xuong-ho-20180904221604850.htm