Nagoya Oceans lên ngôi, Thái Sơn Nam ẵm hai giải

Nagoya Oceans biến đại diện Iran thành cựu vô địch, còn Thái Sơn Nam có hai giải...

Ở trận chung kết và tranh hạng ba, Thái Sơn Nam đánh bại AGMK của Uzbekistan để đứng hạng ba, còn Nagoya Oceans biến Mes Sungun thành cựu vô địch, qua đó đại diện Nhật lần thứ tư lên ngôi giải này.

Trận chung kết diễn ra với chất lượng cao.

Trận chung kết diễn ra với chất lượng cao.

Trận tranh hạng ba và tranh ngôi vô địch đều là những cuộc tái đấu và hai đội thua trước đó đã không đòi được nợ.

Ở vòng bảng, Thái Sơn Nam đánh bại AGMK 4-1, rồi ở trận tranh hạng ba, đại diện Việt Nam lại đánh bại 6-4.

Tương tự ở vòng bảng, Nagoya Oceans đánh bại đương kim vô địch giải 3-2, ở trận chung kết họ tiếp tục đánh bại 2-0 để lên ngôi vô địch, đây là lần thứ tư Nagoya Oceans lên ngôi vô địch Cúp C1 châu Á.

Các cầu thủ Nagoya Oceans ăn mừng bàn thắng.

Cầu thủ con lai Nhật - Brazil Antonio Hirata và Ryohei Ando ghi bàn cho Nagoya Oceans.

Với Thái Sơn Nam, ngoài việc có bộ HCĐ thì cầu thủ Shimizu Kazuya, ngoại binh U-20 của Nhật đoạt danh hiệu vua phá lưới của giải với 10 lần lập công.

+ Các danh hiệu chung cuộc qua ảnh:

Shimizu Kazuya (Thái Sơn Nam) nhận danh hiệu vua phá lưới.

Pepita (phải) và Antonio Hirata, hai cầu thủ xuất sắc của Nagoya Oceans.

Tomoki Yoshikawa (Nagoya Oceans) ẵm danh hiệu cầu thủ xuất sắc giải.

Đại diện Mes Sungun nhận danh hiệu fair play của giải.

Thái Sơn Nam nhận bộ HCĐ.

Nagoya Oceans lần thứ tư lên ngôi.

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/nagoya-oceans-len-ngoi-thai-son-nam-am-hai-giai-852774.html