Nadal rút lui khỏi bán kết Wimbledon vì chấn thương

Rafael Nadal quyết định không chơi trận bán kết đơn nam Wimbledon gặp Nick Kyrgios vì chấn thương cơ bụng.

Rạng sáng 8/7 (giờ Việt Nam), Rafael Nadal đưa ra thông báo chấn thương cơ bụng khiến anh không thể tham dự trận bán kết đơn nam Wimbledon gặp Nick Kyrgios.

Sự thất vọng của Nadal. (Ảnh: Reuters).

Sự thất vọng của Nadal. (Ảnh: Reuters).

Tay vợt người Tây Ban Nha chia sẻ với các phóng viên: "Thật không may, tôi phải rút khỏi giải đấu. Như mọi người đã thấy tôi bị đau cơ bụng trong trận tứ kết. Tôi biết có điều gì đó không ổn và đã được xác nhận là rách cơ bụng. Tôi đã suy nghĩ cả ngày để đưa ra quyết định không thi đấu trận tới".

Với sự rút lui của Nadal, tay vợt người Australia - Nick Kyrgios nghiễm nhiên giành quyền vào chung kết Wimbledon và trở thành tay vợt Australia đầu tiên vào đến chung kết đơn nam kể từ Mark Philippoussis năm 2003. Đối thủ của Nick Kyrgios trong trận chung kết sẽ là người thắng trong trận bán kết diễn ra tối nay (8/7) giữa tay vợt chủ nhà - Cameron Norrie và tay vợt người Serbia - Novak Djokovic.

Trong khi đó, hy vọng thâu tóm cả 4 Grand Slam trong một năm dương lịch của Nadal khép lại. Trước đó, anh đã lên ngôi ở Australian Open và Roland Garros để nâng số danh hiệu Grand Slam lên 22.

Trước đó tại nội dung đơn nữ, trận chung kết đã được xác định là màn đối đầu giữa Elena Rybakina (Kazakhstan) và Ons Jabeur (Tunisia)./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/nadal-rut-lui-khoi-ban-ket-wimbledon-vi-chan-thuong-post955302.vov