Nadal đối đầu với Djokovic ở chung kết Rome Masters

Hai tay vợt hàng đầu thế giới hiện tại là Novak Djokovic (Serbia, 1) và Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 2) sẽ gặp lại nhau trong trận chung kết lần thứ 5 tại Rome Masters sau khi cùng vượt qua vòng bán kết diễn ra vào tối qua (18.5, giờ VN).

Niềm vui của Nadal sau trận thắng tại bán kết - AFP

Niềm vui của Nadal sau trận thắng tại bán kết

AFP

Ở bán kết, Nadal đã có được trận thắng phục thù trước tài năng trẻ người Hy Lạp Stefanos Tsitsipas (8) với tỷ số 2-0 (6/3, 6/4), người đã đánh bại “vua đất nện” tại bán kết giải Madrid hồi tuần trước. Trong khi đó, Djokovic đã khó khăn hơn khi đối đầu với Diego Schwartzman (Argentina, hạng 24 TG) và giành được chiến thắng sau 3 ván đấu với tỷ số 2-1 (6/3, 6/7, 6/3).

Với kết quả này, Djokovic và Nadal sẽ có cuộc đối đầu thứ 54 trong sự nghiệp của nhau. Trong những lần gặp nhau trước đây, Djokovic đã có 28 trận thắng và để thua 25 trận trước Nadal. Lần cuối cùng hai tay vợt này gặp nhau chính là tại chung kết giải úc mở rộng hồi đầu năm nay với chiến thắng thuộc về Djokovic.

Djokovic đang hy vọng có được 3 danh hiệu từ đầu mùa giải

AFP

Nếu tính riêng tại Rome Masters, cả hai cũng đã gặp nhau 7 lần và trong đó có 4 trận chung kết với chiến thắng chia đều cho cả hai. Ở lần gặp lại nhau này, Djokovic được đánh giá cao hơn với một phong độ rất tốt khi vừa vô địch Madrid Open hồi tuần trước. Tuy nhiên, Nadal cũng đang dần lấy lại phong độ khi chưa để thua ván đấu nào trong tuần này.

Người chiến thắng trong trận đấu được diễn ra vào lúc 21 giờ tối nay (Giờ VN) cũng sẽ có được một con số đáng nhớ khi trở thành tay vợt đầu tiên có được 34 danh hiệu ATP Masters 1.000.

Nếu giành được chiến thắng, Djokovic sẽ là tay vợt duy nhất có được 3 danh hiệu từ đầu mùa giải năm nay. Trong khi đó, Nadal sẽ có được danh hiệu đầu tiên trong năm nếu vượt qua được tay vợt số 1 thế giới.

Tin liên quan

Federer bỏ cuộc ở tứ kết giải Rome Masters
Giải Rome Masters: Ngày vất vả cho các tay vợt
Giải Rome Masters: Zverev tiếp tục thua trên sân đất nện

Pliskova đã có mặt trong trận chung kết tại Rome

AFP

Ở nội dung đơn nữ, Karolina Pliskova (CH Czech, 4) đã vượt qua Maria Sakkari (Hy Lạp, hạng 39 TG) sau 2 ván đều với tỷ số 6/4 để giành vé vào chung kết. Đối thủ của Pliskova trong trận đấu cuối cùng tại đây sẽ là Johanna Konta (Anh, hạng 42 TG), người đã đánh bại hạt giống số 6 Kiki Bertens (Hà Lan) trong trận bán kết trước đó với tỷ số 2-1 (5/7, 7/5, 6/2).

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/quan-vot/nadal-doi-dau-voi-djokovic-o-chung-ket-rome-masters-101616.html