Nadal, Djokovic chưa xác nhận, Del Potro phủ nhận đàm phán với Gerard Pique tham gia VCK Davis Cup

VCK Davis Cup (World Cup của quần vợt) sẽ diễn ra tại Caja Magica (Madrid) từ ngày 18-11 đến ngày 24-11 tới đây. Nhưng đến thời điểm này, giới mộ điệu vẫn hoang mang không biết, liệu có ngôi sao ATP nào đăng ký tham dự? Roger Federer chắc chắn vắng mặt vì tuyển Thụy Sỹ không thi đấu ở VCK, Nadal và Djokovic chưa xác nhận, còn Del Potro phủ nhận đàm phán với Gerard Pique.

Del Potro phủ nhận đàm phán với Gerard Pique về Davis Cup

Del Potro phủ nhận đàm phán với Gerard Pique về Davis Cup

Trên trang chủ của Davis Cup, cụm từ: “The World Cup of Tennis” (World Cup của quần vợt) đã xuất hiện một cách rất rõ ràng và trang trọng, cho thấy dấu ấn của một cầu thủ từng tham dự World Cup (bóng đá) - Gerard Pique, là rất đậm nét.

Tuy vậy, việc một cầu thủ dù rất nổi tiếng ở CLB Barcelona, ở trong làng bóng đá thế giới, lại “nhúng tay quá sâu” vào quần vợt, khiến cho không ít tay vợt nổi danh, trong đó có cả “Bộ 3 Titan quyền lực” cảm thấy rất bất mãn.

Đến thời điểm hiện tại, cả Federer, Nadal lẫn Djokovic đều đã xác định sẽ tham gia ATP Cup (một phiên bản thi đấu đồng đội được cho là để cạnh tranh với Davis Cup đã cải tiến dưới “bàn tay ảo thuật” của Gerard Pique) vào đầu mùa giải năm sau, nhưng họ vẫn chưa xác định có hay không có tham dự VCK Davis Cup tại Madrid.

Federer đương nhiên sẽ không thể góp mặt, tuy vậy, Nadal (tuyển Tây Ban Nha nằm ở bảng B, cùng với tuyển Croatia và tuyển Nga) và Djokovic (tuyển Serbia nằm ở bảng A, cùng với tuyển Pháp và tuyển Nhật Bản) đều “giữ im lặng”!

Thông tin Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic đều sẽ tham dự ATP Cup (phiên bản thi đấu đồng đội nam thay thế cho Hopman Cup, nhưng được đưa vào hệ thống giải đấu chính thức của ATP Tour, được cho là để cạnh tranh với VCK Davis Cup) đã được ATP và cả BTC giải xác nhận.

Cụ thể, Federer sẽ thi đấu cùng với đội tuyển Thụy Sỹ ở bảng C (còn có Bỉ, Anh quốc của andy Murray và một đội tuyển chưa được xác định) tại Sydney; Nadal sẽ thi đấu cùng tuyển Tây Ban Nha ở bảng B (còn có Nhật Bản, Georgia và một đội tuyển chưa được xác định) tại Perth; còn Djokovic sẽ thi đấu cùng tuyển Serbia ở bảng A (với Pháp, Nam Phi và một đội tuyển cũng chưa được xác định) tại Brisbane.

Hiện tại, thông tin Nadal, hay cả Djokovic có tham dự VCK Davis Cup hay không đều rất mơ hồ. Nadal vẫn chưa hết kiệt sức sau trận chung kết US Open 2019, mà chính bản thân tay vợt này đã không tham gia đội tuyển quê nhà kể từ hồi tháng 4 năm ngoái cho đến nay. Do VCK Davis Cup diễn ra sau cả ATP Finals - Giải đấu tổng kết cuối mùa dành cho “Bát đại cao thủ”, có thể Nadal sẽ viện dẫn lý do “kiệt sức” để né tránh tham gia thi đấu.

Dù rằng Albert Costa (cựu đồng đội của Nadal ở Davis Cup, hiện là Giám đốc điều hành VCK Davis Cup) - một “đồng minh” của “ông bầu” Pique, vẫn hết sức nói ngọt về anh: “Nadal đang giúp cho chúng tôi bán được rất nhiều vé ở giải đấu sẽ diễn ra tại Tây Ban Nha. Nhiều người rất muốn thấy Rafa thi đấu”.

Thông tin “Djokovic sẽ tham dự!” lại rõ ràng hơn đôi chút, nhưng nó chưa từng được anh này xác nhận, mà thông qua tiết lộ từ “những người khác”. Cụ thể, hồi cuối tháng 8 (trước thềm US Open), Đội trưởng - HLV trưởng của tuyển Serbia, ông Nenad Zimonjic, cho biết: “Chúng tôi có một tin tức tuyệt vời. Novak sẽ tham gia VCK Davis Cup ở Madrid. Tôi sẽ thảo luận chuyện đó với cậu ấy ở New York”.

“Một người khác”, Giám đốc Costa, cũng có nói như sau: “Tôi, Galo Blanco (thuộc Ủy ban điều hành Davis Cup) và Gerard Pique đã nói chuyện với Novak. Chúng tôi có mối quan hệ tốt với anh ấy và với HLV trưởng Nenad Zimonjic. Nole đã xác nhận rằng anh ấy muốn đại diện cho đội tuyển của đất nước mình ở VCK Davis Cup, như vậy là rất tốt (!?)”.

Trong một tuyên bố gần đây nhất về VCK Davis Cup, Novak Djokovic cho thấy anh không mấy nhiệt tình với giải đấu đã được cải tiến này. Anh cho biết không chắc sẽ tham dự VCK Davis Cup vì đang hỗ trợ kế hoạch cho ra đời giải ATP Cup, và thực tế, Djokovic đã có mặt ngay ở buổi họp báo giới thiệu về giải đấu mới ATP Cup này. Djokovic có nói về VCK Davis Cup như sau: “Tôi cảm thấy giống như, thời điểm tổ chức VCK là rất tệ, đặc biệt cho các tay vợt hàng đầu”.

Ở trong một biến cố mới nhất, chính “Tòa tháp xứ Tandil”, tay vợt nổi tiếng người Argentina Del Potro, đã “vạch mặt” Pique, anh phủ nhận mình chưa hề thỏa thuận sẽ tham dự VCK Davis Cup theo như thông tin mà “ông bầu” này vừa mới tiết lộ.

Cách đây mới 2 ngày, hôm 14-9, Ubitennis.es có dẫn lời “ông bầu” Pique cho biết: “...Chúng tôi có nói chuyện với Del Potro, nhưng rõ ràng, mọi thứ là phải phụ thuộc vào tình trạng chấn thương của anh ấy, và việc anh ấy quay trở lại sân đấu như thế nào. Nhưng, vâng, chúng tôi có giữ liên lạc thường xuyên với anh ấy...”.

Đội của Del Potro đã đưa ra phản ứng ngay trước thông tin này: “TeamDelpo muốn làm rõ ràng rằng, không hề có cuộc đàm phán nào giữa Tập đoàn Kosmos (do “ông bầu” Pique đứng sau để “thầu” Davis Cup, biến thành “The World cup of Tennis”) và Juan Martin del Potro về VCK Davis Cup sẽ diễn ra ở thành phố Madrid. Chúng tôi phủ nhận cách mà phiên bản tờ báo này đã nói về sự điều đình về mặt kinh tế, “tiếp cận”, “tiến hành”, hay đưa ra các đề nghị cụ thể”.

Vậy thì, VCK Davis Cup 2019 sẽ có ngôi sao nào tham gia???

Đ.Hg.

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/nadal-djokovic-chua-xac-nhan-del-potro-phu-nhan-dam-phan-voi-gerard-pique-tham-gia-vck-davis-cup-617086.html