Nadal 'bỏ' trận bán kết Wimbledon vì chấn thương

Tay vợt hạt giống số 2 người Tây Ban Nha Rafael Nadal đã rút lui khỏi trận bán kết Wimbledon 2022 rất được mong đợi với Nick Kyrgios (Australia, hạng 40 thế giới) vì chấn thương cơ bụng. Như vậy, hy vọng kiếm thêm danh hiệu tại Wimbledon của Rafael Nadal sẽ khiến tay vợt này bỏ lỡ cơ hội kéo dài kỷ lục giành danh hiệu Grand Slam lên con số 23.

Chấn thương cơ bụng Nadal gặp phải ở trận tứ kết. Ảnh: Reuters

Chấn thương cơ bụng Nadal gặp phải ở trận tứ kết. Ảnh: Reuters

Đây là điều đáng tiếc cho những người hâm mộ “Vua đất nện” Nadal, một trong những tay vợt có tinh thần thi đấu mạnh mẽ nhất của làng banh nỉ. Dù ở tuổi 36, Nadal vẫn đang có một khởi đầu năm 2022 rất thành công với 2 danh hiệu Grand Slam tại Australia và Pháp mở rộng. Hy vọng thâu tóm cả 4 Grand Slam trong một năm dương lịch của Nadal cũng khép lại.

Năm 2021, Nadal đã trải qua chấn thương bàn chân, khiến anh bỏ lỡ Wimbledon và US Open.

Với việc Nadal rút lui, người hâm mộ sẽ không được chứng kiến trận đấu đầy “duyên nợ” giữa tay vợt này với “ngựa chứng” Kyrgios. Lọt vào trận chung kết, Kyrgios đã trở thành người Australia đầu tiên lọt vào trận chung kết nam tại All England Club kể từ Mark Philippoussis làm được vào năm 2003. Đối thủ của Kyrgios sẽ là người thắng trong trận bán kết giữa Novak Djokovic (Serbia, 1) gặp tay vợt chủ nhà Cameron Norrie (9).

Minh Tuệ/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tennis/nadal-bo-tran-ban-ket-wimbledon-vi-chan-thuong-20220708075929023.htm