Na Uy xác nhận tổ chức cuộc đàm phán giữa Chính phủ Venezuela và phe đối lập

Ngày 17/5, Bộ Ngoại giao Na Uy ra thông cáo khẳng định, nước này đã tham gia vào việc tổ chức các cuộc đàm phán giữa các đại diện của Chính phủ Venezuela và phe đối lập, nhằm tìm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia Nam Mỹ.

Thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido bác bỏ việc đàm phán, chỉ cử đại diện tới Na Uy để tham gia các nỗ lực làm trung gian của Na Uy. (Nguồn: AP)

Trong thông cáo đưa ra cùng ngày, Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết một cuộc họp đã diễn ra ở “giai đoạn thăm dò” với các đại diện của một số nhân vật chính trị trung tâm của Chính phủ Venezuela với mục đích hỗ trợ tìm kiếm giải pháp nhằm bình thường hóa tình hình tại nước này. Bộ này cũng nhấn mạnh trong thời gian tới sẽ tiếp tục đóng góp và hỗ trợ cho tiến trình đàm phán này.

Trước đó một ngày, Đại sứ Đại sứ Venezuela tại Liên hợp quốc Jorge Valero đã cho biết, một phái đoàn của Chính phủ Venezuela và đại diện phe đối lập tại nước này đã có cuộc tiếp xúc tại Oslo, Na Uy, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Về phần mình, Thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido bác bỏ việc đàm phán và cho biết đã cử các đại diện tới Na Uy chỉ để tham gia các nỗ lực làm trung gian của Na Uy nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Venezuela.

Còn Tổng thống Venezuela cùng ngày cho biết, hai đại diện của ông đã tới Na Uy trong tuần này để bắt bắt đầu "nghiên cứu" việc tham gia đối thoại với phe đối lập, nhằm "xây dựng một lộ trình hòa bình".

Quốc gia Nam Mỹ này đã lún sâu vào đấu đá quyền lực kể từ hồi tháng 1, khi lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido viện dẫn Hiến pháp để tự xưng là "Tổng thống lâm thời", cáo buộc việc tái cử của ông Maduro hồi năm 2018 là trái luật.

(theo Washingtonpost)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/na-uy-xac-nhan-to-chuc-cuoc-dam-phan-giua-chinh-phu-venezuela-va-phe-doi-lap-94372.html