Na Uy tố Nga và Trung Quốc đánh cắp bí mật công nghiệp dầu mỏ

Ngày 3/12, cơ quan phản gián Na Uy (PST) công bố báo cáo khẳng định, Nga, Trung Quốc và các quốc gia khác đang sử dụng gián điệp để thu thập những bí mật về ngành công nghiệp dầu mỏ của Oslo.

Na Uy khẳng định, Nga, Trung Quốc và các quốc gia khác đang sử dụng gián điệp để thu thập những bí mật về ngành công nghiệp dầu mỏ của Oslo. (Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters)

Na Uy khẳng định, Nga, Trung Quốc và các quốc gia khác đang sử dụng gián điệp để thu thập những bí mật về ngành công nghiệp dầu mỏ của Oslo. (Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters)

Trong báo cáo đề ngày 5/11, PST đã cảnh báo về những nỗ lực có thể nhằm tuyển chọn nguồn tin hoặc tấn công máy tính, như đã xảy ra trong vụ tấn công mạng nghiêm trọng hồi 6 năm trước, đồng thời cho rằng, lĩnh vực năng lượng tái tạo có thể trở thành một trọng tâm của các gián điệp nước ngoài.

Báo cáo viết: “PST dự đoán rằng, xu hướng sử dụng các công cụ kinh tế và hoạt động mạng sẽ gia tăng trong 18 tháng tới... Những cơ quan tình báo của Nga, Trung Quốc và các quốc gia khác sở hữu nguồn lực công nghệ cũng như con người to lớn và họ thực hiện công việc một cách lâu dài, có chủ đích, với mức độ kiên nhẫn rất cao”.

Cảnh báo trên được đưa ra chưa đầy 4 tháng sau khi Oslo trục xuất một nhân viên ngoại giao Nga bị tình nghi thực hiện hoạt động gián điệp và bắt giữ một công dân Na Uy là đầu mối thu tin của nhân viên này.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/na-uy-to-nga-va-trung-quoc-danh-cap-bi-mat-cong-nghiep-dau-mo-130673.html