Na Uy sẵn sàng tiếp nhận có điều kiện con của các công dân ủng hộ IS

Báo Aftenposten ngày 24/4 đưa tin Thủ tướng Na Uy Erna Solberg tuyên bố sẵn sàng hồi hương và tiếp nhận các em bé là con của những công dân nước này ủng hộ tổ chức khủng bố 'Nhà nước Hồi giáo' (IS) tự xưng.

Tuy nhiên, mẹ của những đứa trẻ này sẽ không được phép vào Na Uy và chính phủ sẽ hạn chế việc đoàn tụ gia đình của những đối tượng này.

Phụ nữ Hồi giáo tại trại tị nạn al-Hol, nơi thân nhân của các tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sinh sống, xếp hàng chờ nhận lương thực viện trợ, tại al-Hasakeh, miền Đông Bắc Syria ngày 28/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phụ nữ Hồi giáo tại trại tị nạn al-Hol, nơi thân nhân của các tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sinh sống, xếp hàng chờ nhận lương thực viện trợ, tại al-Hasakeh, miền Đông Bắc Syria ngày 28/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Solberg nhấn mạnh các chiến binh nước ngoài là nguy cơ an ninh đe dọa xã hội Na Uy. Do đó, Oslo đang tìm cách đảm bảo cha mẹ các em các không thể đoàn tụ gia đình. Bà cho biết chính phủ đặt ưu tiên hồi hương các trẻ mồ côi, tiếp đến là các em còn cha mẹ và được họ đồng ý. Thủ tướng Solberg cũng thừa nhận việc tiếp cận và xác minh nhân thân của các em bé là rất khó khăn.

Tuy nhiên, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Na Uy lại cho rằng trẻ em không nên bị tách khỏi cha mẹ do điều này vi phạm quyền lợi của các em. Theo Tổng Thư ký UNICEF Na Uy Camilla Viken, các em đều đã phải chịu đựng những tổn thương về tinh thần từ trước, và việc tách các em khỏi cha mẹ sẽ khiến điều này trở nên tồi tệ hơn. Những gì các em cần là an toàn, an ninh và hỗ trợ y tế.

Theo thống kê của cơ quan an ninh Na Uy, khoảng 40 trẻ em nước này đã được đưa đến Syria, Iraq hoặc được sinh ra tại đây, và buộc phải sống chung với các tay súng IS. Số phận của các em hiện chưa rõ ràng.

Tháng trước, Ngoại trưởng Na Uy Ine Eriksen Soreide khẳng định mọi đối tượng đầu quân cho IS đều sẽ bị truy tố tại Na Uy, đồng nghĩa với việc lực lượng an ninh có thể bắt giữ những người này ngay tại biên giới. Công dân Na Uy đến Trung Đông để tham chiến hoặc ủng hộ IS không thể mong chờ được chính phủ hồi hương.

Đặng Ánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/na-uy-san-sang-tiep-nhan-co-dieu-kien-con-cua-cac-cong-dan-ung-ho-is-20190425114901387.htm