Na Uy đặt mua 54 xe tăng mới của Đức

Chính phủ Na Uy thông báo sẽ đặt hàng 54 xe tăng Leopard 2 mới do tập đoàn Krauss-Maffei Wegmann của Đức sản xuất cho quân đội nước này.

Mẫu xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất. Ảnh: Reuters

Mẫu xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 3/2, Thủ tướng Na Uy Gahr Stoere nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ đảm bảo sở hữu cùng loại xe tăng với các nước láng giềng Bắc Âu và nhiều đồng minh chủ chốt thuộc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Điều này càng củng cố mối quan hệ của chúng tôi với Đức".

Na Uy ban đầu dự định mua 72 xe tăng, nhưng trong những tháng gần đây đã thảo luận về việc giảm số lượng đặt hàng sau khi bộ trưởng quốc phòng nước này khuyến nghị chi nhiều tiền hơn cho máy bay trực thăng, máy bay không người lái và pháo tầm xa.

Các quan chức ở Oslo tiết lộ, quốc gia Bắc Âu có thể mua thêm 18 xe tăng nữa vào thời điểm muộn hơn trong tương lai.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/na-uy-dat-mua-54-xe-tang-moi-cua-duc-2106683.html