Na Uy cáo buộc Nga gây nhiễu GPS trong cuộc tập trận Trident Juncture 18

Ngày 13/11, Na Uy đã lên tiếng cáo buộc Nga làm nghẽn tín hiệu GPS ở khu vực cực Bắc của nước này, khi NATO đang tổ chức một cuộc tập trận quy mô lớn hồi cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua tại đây.

Trong một thông cáo, Bộ Quốc Phòng Na Uy tuyên bố: “Chúng tôi biết rằng, tình trạng nghẽn tín hiệu trong các ngày từ 19/10 đến 7/11 vừa qua là bắt nguồn từ các lực lượng bộ binh của Nga trên bán đảo Kola”, một khu vực Tây Bắc Nga gần Na Uy. Thông cáo lưu ý Na Uy đang theo dõi sát tình hình với sự quan ngại.

Quân đội các nước thành viên NATO tập trận Trident Juncture 18. (Nguồn: Sputnik)

Trước đó, Thủ tướng Phần Lan Juha Sipila cũng cho rằng, “gần như chắc chắn” sự gián đoạn của tín hiệu GPS ở khu vực Lapland vừa qua đã đặt giao thông hàng không dân dụng trong khu vực vào vòng nguy hiểm.

Vụ việc xảy ra trùng với thời điểm NATO tổ chức cuộc diễn tập Trident Juncture 18, cuộc tập trận lớn nhất NATO triển khai kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Hôm 12/11, Nga đã bác bỏ các cáo buộc và cho rằng chúng vô căn cứ.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/na-uy-cao-buoc-nga-gay-nhieu-gps-trong-cuoc-tap-tran-trident-juncture-18-81531.html