Nã súng bắn chết chị dâu và làm trọng thương anh ruột

Người em trai cầm súng ngắn bắn vợ chồng anh ruột; chị dâu tử vong, người anh trai trọng thương. Hung thủ đã trốn khỏi hiện trường.

Ngày 19-9, Công an tỉnh Bình Phước đang khám nghiệm hiện trường vụ bắn người xảy ra tại ấp Phú Lạc (xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước).

Thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, người em trai Nguyễn Văn Có sang nhà anh trai là Nguyễn Văn Thấy (70 tuổi; tại ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) để nói chuyện.

Công an và người dân ở hiện trường

Công an và người dân ở hiện trường

Tại đây, hai bên xảy ra cãi vã, người em trai dùng một cây súng ngắn (giống súng rulo) bắn hai vợ chồng anh trai.

Máu đầy trong căn nhà

Bà Bùi Thị Đàn (70 tuổi, vợ ông Thấy) bị bắn trúng lưng gục tại chỗ. Ông Thấy bị bắn trúng chân và sượt cổ bị thương nặng.

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Có nhanh chân rời khỏi hiện trường, bỏ trốn. Mọi người đến đưa hai nạn nhân đi cấp cứu nhưng bà Đàn đã tử vong, ông Thấy được chuyển lên bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng.

Hiện Cơ quan điều tra đang truy bắt hung thủ gây án.

Được biết, vụ án mạng xảy ra do tranh chấp đất đai giữa hai anh em.

Trúc Ly - Khả Tuệ

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/na-sung-ban-chet-chi-dau-va-lam-trong-thuong-anh-ruot-20190919164610861.htm