Na được mùa, được giá

Thời điểm này đã bước vào chính vụ của mùa na. Mặc dù thị trường bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng giá na vẫn khá cao, người nông dân rất phấn khởi vì vừa được mùa lại được giá.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Na là loại cây trồng khá phổ biến ở các tỉnh phía Bắc. Mỗi năm, na chỉ cho thu hoạch một lần vào khoảng tháng 7 - 9. Thời điểm na chín rộ nhất vào khoảng tháng 8 dương lịch. Na chín có vị ngọt và mùi thơm đặc biệt, thịt quả mềm. Loại quả này chứa nhiều dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Na được trồng ở khắp các tỉnh miền Bắc, nhưng tập trung nhiều ở các tỉnh Bắc Giang, Sơn La, Lạng Sơn. Trong đó, vùng na Chi Lăng (Lạng Sơn) là nổi tiếng và có diện tích trồng lớn nhất. Hiện toàn huyện có có 1.860ha trồng na, năng suất đạt khoảng 1 tấn/ha.

Năm 2020, sản lượng na của toàn huyện ước đạt 1.600 tấn quả. Phó Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng Vi Nông Trường cho biết, năm nay na vừa được mùa, vừa được giá nên người dân rất phấn khởi. Hiện giá na bán tại vườn dao động từ 20.000 – 50.000 đồng/kg. Để nâng cao giá trị sản phẩm, những năm gần đây, huyện Chi Lăng chú trọng mở rộng diện tích trồng na theo tiêu chuẩn VietGap và GlobalGap. Đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hoàn thiện các thủ tục xuất khẩu na chính ngạch sang Trung Quốc. Chính vì vậy đầu ra của mặt hàng này khá ổn định.

Khảo sát một số chợ và siêu thị trên địa bàn Hà Nội, na đang được bày bán khá nhiều, với mức giá dao động từ 30.000 – 70.000 đồng/kg (tùy kích cỡ quả). Cá biệt trong đó, loại na bở size 2 - 3 quả/kg có giá từ 150.000 – 180.000 đồng/kg. Mặc dù giá na khá cao, nhưng loại quả này vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng. Chị Nguyễn Thị Hạnh, tiểu thương bán hoa quả tại chợ Ngọc Lâm (quận Long Biên) cho biết, na là mặt hàng bán chạy nhất trong sạp hàng của chị khoảng một tháng nay. Trung bình mỗi ngày, chị bán ra từ 40 – 50kg na. Hiện giá na chị bán lẻ tại chợ là 45.000 đồng/kg loại 5 - 6 quả/kg, loại 2 - 3 quả/kg có giá 60.000 – 70.000 đồng. Theo chị Hạnh, na năm nay đều và mã đẹp hơn mọi năm. Vì vậy, giá na cũng cao hơn năm trước khoảng 5.000 đồng/kg.

Là một người rất thích ăn na, chị Nguyễn Thu Hương ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông cho biết, cứ 3 ngày chị lại mua na cho cả nhà tráng miệng sau bữa cơm. Đây là loại quả ngon, ngọt và mát nên phù hợp với khẩu vị của cả người già cũng như trẻ nhỏ. Theo kinh nghiệm chọn na của chị Hương, nên lựa những quả có mắt to, vỏ có phấn trắng, không thâm đen. Đó là những quả chín cây, ăn ngọt và thơm.

Phương Nga

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/na-duoc-mua-duoc-gia-395205.html