#Mytour: Kinh nghiệm du lịch tự túc ở 'thiên đường' El Nido

El Nido được mệnh danh là thiên đường du lịch, thuộc địa phận tỉnh Palawan của Philippines. Đến với nơi này, bạn sẽ được đắm mình vào thiên nhiên cùng những bãi biển xanh biếc.

Thời gian đẹp nhất cho hành trình khám phá El Nido

Theo chia sẻ của người dân bản xứ nơi đây, thời điểm đẹp nhất của El Nido là khoảng tháng 3-5 hàng năm. Thời gian này biển lặng, sóng không quá lớn, thời tiết nắng vừa, bởi vậy, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc bơi lặn và chụp ảnh.

Chuyến đi vừa rồi của tôi diễn ra vào cuối tháng 2. Tuy sóng hơi mạnh, gió nhiều nhưng thời tiết vẫn khá tuyệt vời. Làn nước xanh biếc hiện lên trong vắt dưới ánh nắng mặt trời khiến nơi đây không khác gì một thiên đường biển đảo.

Địa điểm ăn chơi ở El Nido

Đến với El Nido, bạn đừng bỏ qua trải nghiệm Island hopping - Thuê thuyền đi thăm các địa danh quanh đảo. Ở đây, người ta chia ra làm 4 tour: A,B,C,D. Nếu bạn không có thời gian đi hết 4 tour thì ít nhất cũng nên đi tour A và C, vì đây là 2 tour đẹp nhất.

Tour A cụ thể sẽ đi các điểm: Big Lagoon, Small Lagoon, Secret Lagoon, Shimizu Ssland và Seven Commandos Island. Những điểm trong tour A chỗ nào cũng đẹp tuyệt vời.

Tour B có các điểm Pangalusian Island, Pinagbuyutan Island (đây là hòn đảo đẹp nhất), Snake Island và một cái động nào đó mà người dân nơi đây chỉ có thể cho bạn quan sát từ phía ngoài.

Tour C có các điểm là đảo trực thăng Helicopter (giống hình máy bay trực thăng), đền Matiloc Shrine, Hidden Beach, đảo Tapiutan, Star Beach.

Tour D tôi không ấn tượng nên không nhớ hết các địa điểm.

Giá mỗi tour niêm yết là 1.200-1.400 php (đồng tiền riêng của Philippines) tùy tour (khoảng 530.000-620.000 đồng). Trong tour bạn lựa chọn đã bao gồm bữa trưa trên tàu, kính lặn và cả phí bảo vệ môi trường.

Chuyến tham quan các đảo bắt đầu khoảng 9,10h sáng và kết thúc lúc 16-17h. Nhìn chung, bạn sẽ không phải chi trả thêm bất cứ chi phí gì, nhưng kết thúc chuyến đi có thể tips cho đoàn thủ thủy 100 PHP vì sự nhiệt tình và vất vả của họ.

Ngoài khám phá các đảo xung quanh, bạn cũng có thể lựa chọn dành một ngày thuê xe máy tự đi Nacpan, một trong những bãi biển hoang sơ và đẹp nhất của El Nido (650 php/ngày - tương đương 285.000 đồng). Bãi biển tuyệt đẹp với bãi cát trắng dài tít tắp cách thị trấn El Nido khoảng 30 km. Chắn chắn nếu một lần đặt chân tới đây, vẻ đẹp nơi này sẽ in sâu trong tâm trí bạn. Ngoài việc chủ động thời gian, di chuyển, lợi thế của việc thuê xe máy là bạn có thể cảm nhận trọn vẹn cảnh quan trên đường đi.

Trong trường hợp sợ lái xe , bạn cũng có thể thuê một chiếc ba bánh để đi đến đó. Đồ ăn thức uống tại Nacpan Beach tương đối ngon và chất lượng.

Nếu dư dả thời gian, bạn nên dành trọn một ngày để chơi và khám phá khu trung tâm thị trấn El Nido. Chiều bạn có thể ra biển Las Cabanas chơi Zipline và ngắm hoàng hôn. Theo người dân địa phương, đây là điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất trên đảo.

Ở El Nido còn có trải nghiệm lặn biển khá thú vị nhưng giá thành tương đối cao. Cá nhân tôi không tham gia vì lý do tài chính. Tuy nhiên, một lời khuyên cho những bạn đến đây là nếu có điều kiện, hãy cố gắng thử và cảm nhận nhé.

Một điểm cũng rất thu hút gần trung tâm thị trấn đó là leo núi Taraw, ngắm nhìn toàn cảnh nơi này từ trên cao, giá vé là 400 php/người (175.000 đồng).

Những địa điểm đẹp để nghỉ ở El Nido

Đầu tiên phải kể đến khu vực xung quanh bãi Las Cabanas, khu này rất nhiều resort, yên tĩnh và khá xa bến cảng. Mỗi ngày nếu muốn vào trung tâm, bạn sẽ phải bắt xe ba bánh đi khá xa. Mức giá phòng ở đây cũng cao vì là khu nghỉ dưỡng, nhưng bù lại rất đẹp, xứng đáng với những gì bạn bỏ ra.

Khu thứ 2 bạn có thể ở là khu trung tâm thị trấn, giá ở đây rẻ hơn Las Cabanas và có nhiều lựa chọn cho bạn. Trong đó phải kể đến loại phòng phòng rẻ cho người thích đi bụi, gần bến cảng. Ngay gần trung tâm thị trấn có nhiều quán bar, cafe, không khí đông vui nhộn nhịp rất thích hợp với những bạn yêu thích sự sôi động.

Lạc lối ở thiên đường Palawan - El Nido El Nido, điểm cực Bắc của đảo Palawan, được ví như "thiên đường du lịch" nổi bật nhất của Philippines, với thiên nhiên hoang sơ, bờ cát trải dài, làn nước xanh trong vắt.

Ăn uống ở El Nido

Đồ ăn ở khu trung tâm không phong phú, đa dạng. Sau 2-3 ngày ở đây, tôi đã thưởng thức hết các món. Những ngày sau, tôi khá lúng túng trong việc chọn phải ăn gì. Giá đồ ăn ở đây cũng đắt hơn so với Boracay và Cebu.

Các quán ăn ở đây rất đông khách, chủ yếu bán hải sản, pizza. Ngoài ra cũng có cơm bình dân nhưng ăn rất dở, đồ ăn lạnh tanh, bạn chỉ nên ăn thử cho biết.

Đi lại ở El Nido

Nếu loanh quanh khu trung tâm, bạn chỉ cần đi bộ. Còn nếu lang thang xa, bạn có thể bắt xe ba bánh để về. Kinh nghiệm của tôi là đừng hỏi giá nếu không muốn chặt chém, bạn cứ leo lên xe chỉ điểm đến rồi đi, nếu gần thì trả 20 php (9.000 đồng), xa thì 50 php (22.000 đồng). Giá thực tế có khi còn rẻ hơn nhưng tôi thấy giá này xứng với quãng đường đi. Xuống xe, bạn hẵng trả tiền. Đôi khi sẽ có tài xế cau mày chê ít, bạn chỉ cần nói "bình thường tôi vẫn đi giá đó" là mọi thứ ổn thỏa.

Độc giả Đức Đen

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/kinh-nghiem-du-lich-tu-tuc-o-thien-duong-el-nido-post841168.html