Myanmar truy tố thủ lĩnh biểu tình tội giết người, phản quốc

Wai Moe Naing là thủ lĩnh hàng đầu trong phong trào biểu tình phản đối chính biến tại Myanmar nhưng đã bị bắt hôm 15-4 khi dẫn đầu một đoàn tuần hành bằng xe máy.

Giới chức Myanmar đang truy tố một thủ lĩnh của phong trào biểu tình phản đối chính biến với tội danh giết người và phản quốc, hãng tin Reuters cho hay.

Ngày 28-4, truyền hình nhà nước Myanmar cho biết Wai Moe Naing, 25 tuổi, đang bị cáo buộc một loạt tội danh, nặng nhất là hai tội giết người và phản quốc.

Wai Moe Naing nổi lên là một trong những thủ lĩnh hàng đầu trong phong trào biểu tình phản đối việc quân đội bắt giữ Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và các quan chức dân sự.

Wai Moe Naing - thủ lĩnh biểu tình phản đối quân đội Myanmar tại TP Monywa. Ảnh: THE IRRAWADDY/MONYWA ENTERTAINMENT

Wai Moe Naing - thủ lĩnh biểu tình phản đối quân đội Myanmar tại TP Monywa. Ảnh: THE IRRAWADDY/MONYWA ENTERTAINMENT

Các cuộc biểu tình phản đối chính biến đã kéo dài gần ba tháng qua. Tình trạng cảnh sát dùng vũ lực trấn áp người biểu tình xảy ra ở mức đáng lo ngại. Một thống kê độc lập cho thấy hơn 750 người đã chết vì các cuộc biểu tình.

Ngày 15-4, Wai Moe Naing bị bắt sau khi bị xe của các nhân viên an ninh tông trúng. Lúc đó, Wai Moe Naing đang dẫn đầu một đoàn tuần hành phản đối quân đội bằng xe máy tại TP Monywa, miền bắc Myanmar.

Không rõ, Wai Moe Naing có được mời luật sư bào chữa hay không.

Trước đó, cùng ngày 28-4, “chính phủ đoàn kết dân tộc” của các quan chức dân cử đã bác bỏ đề xuất đàm phán với chính quyền quân sự. Điều kiện được phía “đối lập” này đưa ra là quân đội phải thả tất cả các quan chức dân sự đang bị giam giữ, gồm cả bà Suu Kyi.

Chính quyền quân sự chưa bình luận về điều kiện mà “chính phủ đoàn kết dân tộc” đưa ra.

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/myanmar-truy-to-thu-linh-bieu-tinh-toi-giet-nguoi-phan-quoc-981660.html