Myanmar sẽ không cầu hòa Malaysia

HLV Gerd Zeise của Myanmar hy vọng học trò sẽ biết cách để xử lý áp lực, đạt được mục tiêu ở trận đấu quyết định, tranh vé vào bán kết với Malaysia lúc 18h30 (giờ VN) ngày 26/11.

Do nhỉnh hơn về chỉ số phụ, Myanmar chỉ cần hòa trước Malaysia là đi tiếp. Ở bảng này, Việt Nam đã giành suất đầu tiên vào bán kết sau 2 trận toàn thắng. Myanmar có lợi thế sân nhà, nhưng họ cũng gặp nhiều áp lực so với đội khách Malaysia.

“Khi xem họ thi đấu trước Việt Nam, tôi đã rất ấn tượng. Đây sẽ là trận đấu rất quyết liệt và khó khăn, mang tính chất sống còn, nhưng tất nhiên chúng tôi không muốn bị loại ngay lúc này. Malaysia là đối thủ mạnh hơn Campuchia và chúng tôi phải tìm cách để giành chiến thắng”, HLV Gerd Zeise cho biết ở cuộc họp trước trận đấu.

Việc giành một trận hòa trước Malaysia không phải là mục tiêu bất khả thi của Myanmar. Trong trận giao hữu ngày 28/5 cũng trên sân Thuwunna ở Yangon, hai đội đã hòa 0-0. Tuy nhiên, HLV Gerd Zeise không muốn các cầu thủ chơi với tư tưởng cầu hòa bởi dễ mắc sai sót.

“Bạn không thể suy nghĩ về việc thi đấu để giành một điểm. Nếu bạn chơi vì điều đó, bạn sẽ thất bại. Thông thường chúng tôi cố gắng thi đấu để giành chiến thắng chứ không phải một trận hòa. Tất nhiên áp lực cho đội cao bởi Myanmar là đội chủ nhà nhưng các cầu thủ phải thực sự cho thấy khả năng xử lý điều đó”, HLV người Đức tiếp lời.

Đội hình dự kiến của Malaysia khi gặp Myanmar. Ảnh: Goal.

Trong khi đó, HLV Ong Kim Swee đánh giá Myanmar có lợi thế lớn vì thi đấu trên sân nhà, nhưng đội bóng của ông sẽ tập trung vào chuyên môn trên sân.

Ông nói: “Cả hai đội cần phải có một kết quả tích cực. Myanmar rất mạnh với nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình. Tôi tin rằng với những gì đã thể hiện qua 2 trận đấu và quyết tâm của mình, họ sẽ gây cho chúng tôi nhiều khó khăn. Đồng thời thi đấu trên sân nhà là lợi thế của họ”.

Bước vào trận đấu “sinh tử”, Malaysia chưa chắc có được lực lượng mạnh nhất. Trung vệ Ronny Harun bị chấn thương gân kheo, còn tiền vệ Syazwan gặp vấn đề ở đầu gối. Chiến lược gia sinh năm 1970 sẽ chờ ý kiến của bác sĩ trước khi có quyết định sử dụng họ hay không.

Về chiến thuật, Malaysia nhiều khả năng cũng chú trọng đến tấn công nhiều hơn thay vì chơi chặt chẽ như trước Việt Nam. Theo tờ Goal (phiên bản Malaysia), chân sút kỳ cựu Safee Sali sẽ được tin dùng ngay từ đầu. Anh đá cặp cùng Hazwan Bakri. Hỗ trợ cho họ là bộ tứ tiền vệ Syzwan, Amri, Baddroi và Fakri Saarani.

Thống kê lịch sử không ủng hộ Malaysia. Ở cả hai trận gặp Myanmar tại AFF Cup các năm 2007 và 2014, họ đều hòa đối thủ với tỷ số 0-0.

Hoàng Tâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/myanmar-se-khong-cau-hoa-malaysia-post700760.html