Myanmar ra quyết định bất ngờ với hàng nghìn người biểu tình bị bắt

Chính quyền Myanmar do quân đội kiểm soát bất ngờ thả người biểu tình trong khi toàn cố đô Yangon đang thực hiện biểu tình im lặng.

Người biểu tình ngồi được thả và đưa về bằng xe bus. Lúc này, họ vẫn giơ 3 ngón tay làm ký hiệu phản đối chính phủ

Ngày 24/3, Hội đồng Hành chính nhà nước Myanmar do quân đội thành lập sau đảo chính bất ngờ thả hàng trăm người biểu tình đã bị bắt khi xuống đường tuần hành phản đối chính quyền quân quản thời gian qua.

Hãng tin Reuters dẫn lời một số nhân chứng bao gồm cả luật sư của một số tù nhân cho biết, trong sáng nay, rất nhiều tù nhân tại nhà tù Insein ở Yangon được thả. Các chuyến xe bus đưa người từ nhà tù trở về chật kín.

Đến chiều cùng ngày, chính quyền quân quản Myanmar chưa có thông báo chính thức về số người được thả.

Reuters dẫn lời thành viên của một nhóm cố vấn luật cho biết, ông này đã nhìn thấy có 15 xe bus chở tù nhân rời đi. “Họ là những người bị từng bắt giữ liên quan tới biểu tình, trong các cuộc truy quét của quân đội trong đêm, thậm chí bị bắt trong khi chỉ ra ngoài để mua đồ”, theo nguồn tin.

Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP) cho biết, ít nhất 2.000 người đã bị bắt giữ khi quân đội Myanmar đẩy lui người biểu tình phản đối quân đội đảo chính từ ngày 1/2 đến nay.

Quân đội Myanmar ra quyết định thả người biểu tình chỉ 1 ngày sau khi tổ chức hội nghị trực tuyến công bố nhiều bằng chứng tố cáo người dân phản đối chính quyền đã tự chế vũ khí, dùng vũ lực trong hoạt động biểu tình. Trong khi, các nhà hoạt động tại Myanmar khẳng định họ chỉ bắt đầu dùng vũ lực khi có hơn 100 người bị cảnh sát, quân đội bắn chết.

Trang Trần

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/myanmar-ra-quyet-dinh-bat-ngo-voi-hang-nghin-nguoi-bieu-tinh-bi-bat-d500259.html