Myanmar quyết định sa thải HLV trưởng sau AFF Cup 2018

Như vậy, sau thành tích không mấy ấn tượng và không thể vượt qua được vòng bảng, LĐBĐ Myanmar (MFF) đã quyết định sa thảu HLV trưởng - Antoine Hey.

Tại vòng đấu bảng AFF Cup, ĐT Myanmar đã thất bại trong việc giành vé vào vòng bán kết sau khi hòa 0-0 trước ĐT Việt Nam ngay trên sân nhà và thất bại 0-3 tại Bukit Jalil trước ĐT Malaysia qua đó kết thúc vòng bảng với 7 điểm sau 4 trận.

Chiến lược gia người Đức vừa ký hợp đồng dẫn dắt ĐT Myanmar vào giữa năm 2018 và không có được những thành tích tốt kể từ khi lên làm HLV trưởng. Trước đó, HLV Antoine Hey đã không thể giúp Olympic Myanmar có thành tích tốt tại ASIAD 2018, sau đó là ĐT Myanmar tại AFF Cup 2018.

Thành tích của bóng đá Myanmar kể từ khi HLV Antoine Hey lên dẫn dắt là 4 thắng, 2 hòa và tới 8 thất bại. Điều này chính là nguyên nhân khiến MFF đi đến quyết định sa thải chiến lược gia người Đức mặc dù hợp đồng của ông còn thời hạn đến cuối năm 2019.

“Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến MFF khi có vinh dự được làm việc ở đây. Trong tương lai, tôi hy vọng nền bóng đá Myanmar sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Sau cùng, tôi gửi lời cảm ơn đến các CĐV đã đồng hành cùng tuyển Myanmar suốt thời gian qua”, HLV người Đức chia sẻ sau quyết định của LĐBĐ Myanmar.

Cao Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/myanmar-quyet-dinh-sa-thai-hlv-truong-sau-aff-cup-2018-130776.html