Myanmar miễn visa cho du khách Nhật Bản và Hàn Quốc từ tháng 10

Myanmar sẽ bắt đầu miễn visa cho các du khách từ Nhật Bản và Hàn Quốc từ tháng Mười tới nhằm thu hút thêm nhiều khách du lịch châu Á.

Một trong những điểm du lịch ở Bagan, Myanmar. (Nguồn: Vietnam+)

Myanmar sẽ bắt đầu miễn visa cho các du khách từ Nhật Bản và Hàn Quốc từ tháng Mười tới nhằm thu hút thêm nhiều khách du lịch châu Á.

Ông Myo Win Nyunt, một quan chức của Bộ Khách sạn và Du lịch Myanmar, cho biết chính phủ nước này cũng sẽ nới lỏng những yêu cầu để được cấp visa đối với các nhóm du khách từ Trung Quốc ( tính cả Hong Kong và Macau), sau khi nhận thấy tiềm năng tăng trưởng trong số lượng du khách đến từ ba quốc gia châu Á này.

Từ ngày 1/10 tới, các quy định mới nói trên sẽ được áp dụng thử nghiệm trong vòng một năm.

Cụ thể, du khách Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ được miễn visa khi đến Myanmar bằng đường bộ và đường hàng không, trong khi các nhóm khách du lịch từ Trung Quốc sẽ có thể vào nước này với visa được cấp khi đến các sân bay ở Yangon, Mandalay và Naypyitaw với mức phí 50 USD/người.

Theo thông báo của Bộ Khách sạn và Du lịch Myanmar, du khách từ ba quốc gia nói trên bắt buộc phải mang theo người ít nhất là 1.000 USD tiền mặt.

Tuy nhiên, ông Myo Win Nyunt cho biết Bộ trên cũng đang xem xét việc chấp nhận thẻ tín dụng hay các hình thức khác để kiểm tra năng lực tài chính của du khách.

Liên đoàn Du lịch Myanmar dự đoán số du khách Nhật Bản đến nước này sẽ tăng 50% sau khi các quy định nói trên có hiệu lực.

Theo số liệu của Bộ Khách sạn và Du lịch Myanmar, lượng khách du lịch Nhật Bản đến quốc gia Đông Nam Á này, bao gồm cả đi công tác và các mục đích khác, đã tăng đều đặn trong những năm gần đây, cao nhất là năm 100.000 lượt người vào năm 2016.

Năm 2017, gần 101.500 lượt du khách Nhật Bản đến Myanmar, tăng 0,7% so với năm 2016, và chiếm 7,5% trong tổng số 1,36 triệu khách du lịch đến Myanmar, đứng sau lượng du khách đến từ Thái Lan và Trung Quốc./.

Khánh Ly (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/myanmar-mien-visa-cho-du-khach-nhat-ban-va-han-quoc-tu-thang-10/516812.vnp