Myanmar: Khởi động đàm phán hòa bình ba bên

Ðàm phán hòa bình ba bên, giữa Chính phủ Myanmar, quân đội và các nhóm vũ trang sắc tộc ký Thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc (NCA), đã khởi động ngày 15-10, tại thủ đô Nay Pyi Taw, với sự tham gia của Cố vấn Nhà nước San Suu Kyi, cùng Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang và Chủ tịch Liên đoàn quốc gia Kayin (KNU), người đại diện cho 10 nhóm vũ trang sắc tộc ký NCA.

Cuộc đàm phán tiếp tục giải quyết những bất đồng còn tồn tại giữa các bên. Hồi tháng 7, tại Hội nghị Hòa bình Panglong thế kỷ 21 lần thứ 3, Ủy ban hỗn hợp về đối thoại hòa bình liên bang Myanmar (UPDJC) đã bổ sung 14 nguyên tắc cơ bản, trong đó có các điểm liên quan vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, đất đai và môi trường.

Ai Cập: Tăng cường quan hệ với Nga

Ngày 15-10, Tổng thống Ai Cập A.Sisi bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga, nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước. Trong ba ngày thăm, Tổng thống A.Sisi tiến hành hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà V.Putin và có bài phát biểu tại Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga. Về hợp tác song phương, hai bên ưu tiên thảo luận về hợp tác quân sự, điện hạt nhân, nối lại các chuyến bay giữa hai nước... Hai nhà lãnh đạo cũng bàn các vấn đề nóng của khu vực, như cuộc khủng hoảng tại Syria, Libya và Yemen.

Thái-lan: Triển khai chiến lược quốc gia

Chiến lược quốc gia 20 năm của Thái-lan chính thức có hiệu lực ngày 13-10 sau khi được công bố trên Công báo Hoàng gia. Văn kiện này được chính quyền quân sự Thái-lan thông qua hôm 5-6, Hội đồng Lập pháp quốc gia (NLA) phê chuẩn hồi tháng 7, Nhà vua Va-chi-ra-long-con phê chuẩn và Thủ tướng Pray-út Chan Ô-cha ký ban hành ngày 8-10.

Chiến lược có sáu nội dung gồm an ninh quốc gia, năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển nhân lực, bình đẳng xã hội, chất lượng sống và môi trường, phát triển hệ thống hành chính nhà nước. Mọi Chính phủ Thái-lan thành lập trong giai đoạn 2018 - 2038 bắt buộc tuân thủ quy định trong văn kiện này. Mọi cá nhân, tổ chức đi ngược chiến lược này sẽ bị luận tội.

Italy: Cam kết không rời Eurozone

Chính phủ Italy bác bỏ khả năng nước này rời khỏi Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), cảnh báo những đồn đoán như vậy chỉ nhằm gây hoảng loạn. Trả lời phỏng vấn truyền hình Canale 5, Phó Thủ tướng D.Maio khẳng định, hiện không có nguy cơ và chính phủ cũng không có ý định đưa Italy rời Eurozone, hay Liên hiệp châu Âu (EU). Ðồn đoán rộ lên, khi Phong trào 5 Sao (M5S) và đảng cực hữu Liên đoàn từng chủ trương bài hội nhập châu Âu, song khi liên minh thành lập chính phủ, cả hai đảng đều không đề cập kế hoạch rời Eurozone, hay EU.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37931702-myanmar-khoi-dong-dam-phan-hoa-binh-ba-ben.html