Myanmar: Giao tranh ác liệt ở miền Đông

Reuters đưa tin, các nhân chứng ở Thái Lan cho biết, giao tranh dữ dội đã nổ ra ở miền Đông Myanmar vào sáng sớm ngày 27-4, gần biên giới phía Tây Bắc Thái Lan.

Reuters đưa tin, các nhân chứng ở Thái Lan cho biết, giao tranh dữ dội đã nổ ra ở miền Đông Myanmar vào sáng sớm ngày 27-4, gần biên giới phía Tây Bắc Thái Lan.

Một quan chức tỉnh Mae Hong Son của Thái Lan cho hay: "Đã xảy ra giao tranh ác liệt tại tiền đồn của quân đội Myanmar đối diện ngôi làng Mae Sam Laep". Theo quan chức này, lực lượng an ninh Thái Lan đang đánh giá tình hình, "nhưng cho đến nay vẫn chưa có báo cáo nào về tác động của cuộc giao tranh đối với phía Thái Lan". Những người khác cũng cho biết, đã chứng kiến cuộc giao tranh dọc sông Salween. Đoạn băng được đăng trên mạng xã hội cho thấy nhiều đám cháy và khói bùng lên.

B.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_242144_myanmar-giao-tranh-ac-liet-o-mien-dong.aspx