Myanmar dùng súng, hơi cay giải tán người biểu tình

Cảnh sát Myanmar hôm nay (4/3) đã dùng súng, hơi cay để giải tán biểu tình tại một số địa điểm nhưng không lên tiếng về những thương vong được Liên Hợp Quốc nói tới.

Myanmar dùng súng, hơi cay giải tán người biểu tình. Ảnh: Reuters

Myanmar dùng súng, hơi cay giải tán người biểu tình. Ảnh: Reuters

Theo Reuters và AP, một quan chức Liên Hợp Quốc cho biết, có 38 người thiệt mạng trong ngày đẫm máu nhất ở Myanmar (3/3) kể từ khi chính biến xảy ra vào tháng trước.

Các nhà hoạt động Myanmar tuyên bố, họ từ chối chấp nhận chính biến và quyết tâm gây sức ép để nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi được trả tự do và chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 11/2020 của bà được công nhận.

Ảnh: Reuters

“Chúng tôi biết rằng chúng tôi luôn có thể bị trúng đạn và thiệt mạng nhưng sống dưới chế độ quân sự là không có ý nghĩa gì”, nhà hoạt động Maung Saungkha cho biết.

Các nhân chứng cho biết, cảnh sát sau đó đã nổ súng và dùng hơi cay để giải tán biểu tình tại Yangon và thành phố Monywa, Pathein.

Ảnh: Reuters

Những người biểu tình đã tập trung ở một số nơi, gồm cả thị trấn ngôi đền cổ Bagan. Tại đây, hàng trăm người biểu tình mang theo ảnh của bà Suu Kyi cùng biểu ngữ có dòng chữ: “Trả tự do cho lãnh đạo của chúng tôi”, một nhân chứng kể.

Tại một số khu vực ở Yangon, người biểu tình treo ga giường và sarong trên đường phố nhằm che khuất tầm nhìn của cảnh sát.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Sáng nay, năm máy bay chiến đấu đã lượn vòng tại thành phố Mandalay dường như để thể hiện sức mạnh quân sự, người dân cho biết.

Theo kế hoạch, ngày mai (5/3), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ thảo luận kín về tình hình Myanmar, giới ngoại giao tiết lộ.

Xem thêm: Biểu tình căng thẳng ở Myanmar

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/myanmar-dung-sung-hoi-cay-giai-tan-nguoi-bieu-tinh-717258.html