Myanmar: Đụng độ dữ dội với quân đội, 20 dân thường thiệt mạng

Ít nhất 20 người dân thường đã thiệt mạng sau cuộc đụng độ mới nhất với lực lượng an ninh Myanmar ở khu vực đồng bằng sông Ayeyarwady hôm 5-6 (giờ địa phương).

Ít nhất 20 người dân thường đã thiệt mạng sau cuộc đụng độ mới nhất với lực lượng an ninh Myanmar ở khu vực đồng bằng sông Ayeyarwady hôm 5-6 (giờ địa phương).

Theo nguồn tin Reuters, giao tranh xảy ra ở làng Hlayswe, thị trấn Kyonpyaw, khu vực Ayeyarwady, cách cố đô Yangon khoảng 150km. Theo các trang tin Delta News và Khit Thit, ngoài 20 dân thường thiệt mạng, còn có nhiều người khác bị thương. Người dân sử dụng súng bắn đá và nỏ để chống trả quyết liệt lực lượng quân đội khi lực lượng này tuyên bố tới đây để tìm kiếm vũ khí. Con số 20 người biến vụ việc trở thành vụ đụng độ có nhiều người dân thường thiệt mạng nhất trong gần 2 tháng qua ở Myanmar. Trước đó, theo một tổ chức xã hội dân sự, khoảng 845 người đã thiệt mạng trong các phong trào biểu tình phản đối cuộc đảo chính quân sự ngày 1-2, với việc quân đội, cảnh sát dùng biện pháp mạnh để giải tán đám đông, bao gồm bắn đạn thật.

T.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_244188_myanmar-dung-do-du-doi-voi-quan-doi-20-dan-thuong-thiet-mang.aspx