Myanmar chê thứ hạng của Malaysia khi được mời đá giao hữu

Liên đoàn Bóng đá Myanmar (MFF) tiết lộ lý do khiến họ từ chối đá giao hữu với tuyển Malaysia vào cuối tháng 3.

Trước đó, MFF đưa ra lý do họ từ chối đá giao hữu với đội tuyển Malaysia là do lo ngại tình hình căng thẳng của dịch bệnh. HLV trưởng của Myanmar Antoine Hey cũng không muốn mạo hiểm thi đấu trong tình hình này.

Tuy nhiên, tổng thư ký của MFF mới đây cho biết thêm một lý do khác khiến đội bóng này từ chối đá giao hữu với Malaysia. Đó là vì đoàn quân của ông Tan Cheng-hoe đang có vị trí thấp hơn Myanmar trên bảng xếp hạng FIFA.

 Malaysia từng đánh bại Myanmar với tỷ số 3-0 ở AFF Cup 2018 khi hai đội nằm cùng bảng đấu. Sau đó, thầy trò ông Tan Cheng-hoe vào trận chung kết gặp tuyển Việt Nam nhưng thất bại. Ảnh: Lagardere.

Malaysia từng đánh bại Myanmar với tỷ số 3-0 ở AFF Cup 2018 khi hai đội nằm cùng bảng đấu. Sau đó, thầy trò ông Tan Cheng-hoe vào trận chung kết gặp tuyển Việt Nam nhưng thất bại. Ảnh: Lagardere.

Tổng thư ký MFF Ko Ko Thein nói: “Chúng tôi nhận được đề nghị tổ chức một trận giao hữu từ Liên đoàn Bóng Đá Malaysia (FAM). Chúng tôi phải cân rất thật kỹ vấn đề này vì dịch".

“Hơn nữa, HLV Antoine Hey muốn có một trận giao hữu mới một đội tuyển mạnh hơn. Nếu chúng tôi thua một đối thủ có thứ hạng thấp như Malaysia, vị trí trên BXH của chúng tôi cũng sẽ bị sụt giảm”, vị này chia sẻ thêm.

Đội tuyển Myanmar đang đứng thứ 136 trên bảng xếp hạng FIFA, trong khi tuyển Malaysia chỉ đứng ở vị trí 154. Việt Nam hiện đứng đầu khu vực Đông Nam Á với hạng 94, còn Thái Lan xếp hạng 113.

Thầy trò HLV Antoine Hey vẫn hội quân vào ngày 12/3 trong bối cảnh cách trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2020 trong tháng 3 và tháng 6 đều bị hoãn. Lúc này, họ vẫn chưa tìm được đối thủ đá giao hữu vào cuối tháng 3.

Gần 4 triệu lượt xem pha tung người cản phá ở sân futsal Pha tung người cản phá ngoạn mục tại giải futsal ở Perth (Australia), gây sốt với gần 4 triệu lượt xem sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội hôm 16/3.

Bình An

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/myanmar-che-thu-hang-cua-malaysia-khi-duoc-moi-da-giao-huu-post1061996.html