Myanmar cấm fan Việt Nam mua vé khu vực dành cho khán giả đội chủ nhà

An ninh sân vật động ở Myanmar dựng hàng rào thép gai, cấm CĐV Việt Nam mua vé chủ nhà và họ sẽ có những biện pháp ngăn người hâm mộ VN đốt pháo sáng trong trận cầu chiều tối nay 20.11.

Trước trận đại chiến tranh chiếc vé đầu tiên vào bán kết AFF Cup 2018 giữa Myanmar và Việt Nam diễn ra chiều nay, LĐBĐ Myanmar (MMF) ra thông báo khắt khe về số lượng vé CĐV đội khách được quyền mua. Theo đó, MFF thông báo, toàn bộ 2.400 vé dành cho CĐV Việt Nam dự khán trận đấu tối nay đã bán hết.

Chính vì thế, MFF yêu cầu người hâm mộ Việt Nam đừng mua thêm bất cứ vé ở khu vực nào nữa trên khán đài bởi họ tuyệt đối không cho phép CĐV Việt Nam nào mua vé dành cho đội chủ nhà để vào sân, dù hiện tại lượng vé ở khu vực này vẫn còn rất nhiều.

"Chúng tôi xin nhắc CĐV Việt Nam đừng mua vé sân nhà từ CĐV Myanmar. Nếu CĐV đội khách làm vậy, chúng tôi sẽ cấm họ vào sân", thông báo được đưa ra trên trang chủ Liên đoàn bóng đá Myanmar. Thậm chí, MMF còn cho biết sẽ không hoàn trả lại tiền vé nếu CĐV VN mua vé ở những khu vực ngoài chỗ dành cho VN.

Lý do MFF ra quyết định như vậy là vì họ lo lắng lực lượng an ninh sẽ không thể kiểm soát tình hình nếu CĐV đến sân vượt quá số lượng cho phép. Ngoài ra, để đề phòng xung đột giữa hai CĐV trên khán đài. Ban tổ chức thậm chí đã phải lắp thêm hàng rào thép gai giữa hai khu vực.

Trận đấu giữa ĐTQG Myanmar và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày hôm nay. Nếu vượt qua đối thủ trên sân khách, thầy trò HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ có tấm vé đi tiếp vào vòng trong. Trận đấu cuối cùng, Việt Nam sẽ gặp Campuchia ở sân Mỹ Đình trong khi đó Myanmar phải đi đến làm khách của Malaysia.

M.Thư

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/myanmar-cam-fan-viet-nam-mua-ve-khu-vuc-danh-cho-khan-gia-doi-chu-nha-101376.html