Myanmar bầu cử quốc hội bổ sung

(SGGPO).- Ngày 1-4, cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung lịch sử đã bắt đầu tại Myanmar với dự kiến hơn 6,4 triệu cử tri đi bầu tại 45 khu vực bầu cử. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên mà thủ lĩnh đối lập Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD), bà Aung San Suu Kyi, tham gia tranh cử một ghế quốc hội.

Khoảng 157 ứng cử viên, đại diện cho 17 chính đảng - gồm 6 đảng mới - và 7 ứng viên độc lập, tham gia tranh cử. Tuy nhiên, trong khi phe đối lập tuyên bố các lá phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội bổ sung đã bị “phù phép”, thì cùng ngày, Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan đánh giá cuộc bầu cử quốc hội Myanmar bổ sung có tính lịch sử diễn ra tương đối tốt, báo hiệu điềm lành để quốc gia này tiếp tục theo đuổi cải cách.

Kết quả bầu cử dự kiến sẽ được công bố sau một tuần.

Ch.H.

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/chinhtruongthegioi/2012/4/285005/