Myanmar: Ba quả bom đã phát nổ tại thủ phủ bang Rakhine

Cảnh sát Myanmar cho hay 3 quả bom đã phát nổ tại các địa điểm khác nhau tại thủ phủ Sittwe của bang Rakhine vào sáng 24/2, trong đó có nhà của một quan chức cấp cao.

Cảnh sát gác tại thị trấn Maungdaw, bang Rakhine, Myanmar ngày 31/8/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, cảnh sát Myanmar cho hay 3 quả bom đã phát nổ tại các địa điểm khác nhau tại thủ phủ Sittwe của bang Rakhine vào sáng 24/2, trong đó có nhà của một quan chức cấp cao.

Một cảnh sát giấu tên nói rằng "3 quả bom đã phát nổ và 3 quả bom khác không nổ đã được phát hiện. Một cảnh sát bị thương không nặng" và nhấn mạnh rằng không có người chết.

Theo nguồn tin trên, những vụ nổ bom này diễn ra vào khoảng 4 giờ sáng 24/2 (giờ địa phương) tại khu nhà của một quan chức chính quyền bang, một văn phòng và một con đường dẫn ra bờ biển./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/myanmar-ba-qua-bom-da-phat-no-tai-thu-phu-bang-rakhine/489570.vnp