Myanmar ân xá hơn 7.000 tù nhân trong ngày Quốc khánh

Chính quyền quân sự Myanmar cho biết sẽ ân xá hơn 7.000 tù nhân trong kỷ niệm ngày Quốc khánh 4/1.

 Myanmar diễu binh trong ngày thành lập quân đội hồi tháng 3/2022. Ảnh: Tân Hoa xã.

Myanmar diễu binh trong ngày thành lập quân đội hồi tháng 3/2022. Ảnh: Tân Hoa xã.

Trả lời phỏng vấn AFP, người phát ngôn chính quyền quân sự Zaw Min Tun nêu rõ tổng cộng 7.012 tù nhân sẽ được ân xá nhân kỷ niệm Quốc khánh Myanmar 4/1, song không cung cấp thêm chi tiết.

Đài truyền hình nhà nước Myanmar MRTV cho biết thêm các tù nhân bị kết tội giết người và hãm hiếp, hoặc bị bỏ tù vì các tội danh liên quan đến chất nổ, tổ chức phi pháp, vũ khí, ma túy và tham nhũng sẽ không được ân xá.

Hiện chưa rõ liệu có bất kỳ tù nhân chính trị nào được trả tự do hay không, theo Reuters.

Lễ Quốc khánh Myanmar cũng sẽ có hoạt động diễu binh qua thành phố Naypyidaw. Truyền thông Myanmar cho hay xe tăng, bệ phóng tên lửa và xe bọc thép sẽ xuất hiện trong buổi diễu binh. Đồng thời, 750 con chim bồ câu sẽ được thả trong buổi lễ mừng Quốc khánh.

Trước đó vài ngày, tòa án Myanmar hôm 30/12 đã kết án thêm 7 năm tù với cựu Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, nâng tổng số năm tù lên 33 năm.

Phiên tòa xét xử bà Aung San Suu Kyi được tổ chức kín tại thủ đô Naypyidaw. Đây là phiên tòa xét xử 5 cáo buộc tham nhũng cuối cùng của bà Aung San Suu Kyi.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/myanmar-an-xa-hon-7000-tu-nhan-trong-ngay-quoc-khanh-post1390988.html