Myanmar: 9 người biểu tình thiệt mạng, Tổng thống nhận thêm 2 cáo buộc

Lực lượng an ninh Myanmar đã nổ súng vào đám đông, khiến 9 người tử vong trong các cuộc biểu tình phản đối cuộc đảo chính quân sự hôm 3/3.

Trong số 9 người thiệt mạng, có ít nhất 4 người ở Sagaing, và 1 người ở Yangon.

“Đội của tôi đang xử lý thi thể, và liên lạc với thân nhân các nạn nhân ở Sagaing”, nhân viên cứu hộ Myo Min Tun nói. Con số thương vong ở Sagaing cũng được nhiều nguồn tin y tế khác xác nhận.

Cách đó khoảng 2 giờ lái xe, trong một cuộc biểu tình khác ở Mandalay, ít nhất 2 người đã bị bắn chết.

“Nạn nhân Myo Naing Lin bị bắn vào ngực. Còn Ma Kyay Sin bị bắn vào đầu”, Myo Min Tun cho biết.

Trước ngày 3/3, ít nhất 21 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình trên khắp Myanmar.

Dù được quân đội yêu cầu hạn chế sử dụng đạn thật, lực lượng an ninh đã một lần nữa nổ súng để giải tán đám đông hôm thứ Ba, 2/3.

Bản tin tối thứ Ba trên kênh truyền hình nhà nước Myanmar cho biết, “những kẻ kích động đang huy động người dân trên các phương tiện truyền thông xã hội và thành lập các tổ chức bất hợp pháp”.

Bản tin cũng nêu rõ, rằng lựu đạn hơi cay và súng gây choáng đã được sử dụng để giải tán đám đông ở Yangon. 12 kẻ bạo loạn đã bị bắt giữ.

Cùng ngày, 511 người bị bắt giữ trước đó đã được trả tự do ở Yangon.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống bị lật đổ của Myanmar – ông Win Myint đang phải đối mặt với hai tội danh mới, bao gồm cả cáo buộc vi phạm Hiến pháp, có thể bị phạt tới 3 năm tù.

Ông Win Myint bị bắt vào ngày 1/2 cùng với Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi chỉ vài giờ trước khi quân đội nắm chính quyền trong một cuộc đảo chính.

Trước đó, ông Win Myint đã bị cáo buộc vi phạm quy tắc phòng chống dịch COVID-19.

Minh Hạnh

Theo Theo Straitstimes

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/myanmar-9-nguoi-bieu-tinh-thiet-mang-tong-thong-nhan-them-2-cao-buoc-1801278.tpo