Mỹ: Yêu cầu kiếm tra hệ thống lý lịch tội phạm

Ngày 22/11, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions đã ra chỉ thị thực hiện bản đánh giá về hệ thống cơ sở dữ liệu của chính phủ được sử dụng để kiểm tra lý lịch của những người mua súng.

Những hình ảnh tưng bình trong ngày Lễ Tạ ơn tại Mỹ

Những hình ảnh tưng bình trong ngày Lễ Tạ ơn tại Mỹ

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Sessions cho biết ông đã ra lệnh cho Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Cục Quản lý rượu, thuốc lá, súng và chất nổ (ATF) thực hiện một bản đánh giá toàn diện về Hệ thống Kiểm tra nhanh lý lịch tội phạm quốc gia (NICS), và đưa ra các biện pháp khả thi nhằm đảm bảo những đối tượng nằm trong kho dữ liệu này không thể mua súng. Ngoài ra, FBI và ATF cũng sẽ phải xác minh liệu Bộ Quốc phòng và các cơ quan khác của chính phủ có nhập đúng thông tin vào cơ sở dữ liệu này hay không.

Theo Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, vụ xả súng ngày 5/11 tại một nhà thờ ở bang Texas khiến 26 người thiệt mạng cho thấy không phải tất cả các thông tin cần thiết đều được đưa vào kho dữ liệu của NICS. Hung thủ vụ xả súng là Devin Kelley, một cựu quân nhân của Không quân Mỹ, đã không có tên trong hệ thống NICS, mặc dù từng bị buộc tội tấn công vợ và con riêng của vợ tại một phiên tòa của Không quân Mỹ vào năm 2012.

Trước đó, ngày 7/11, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis đã yêu cầu cơ quan giám sát của Lầu Năm Góc tìm hiểu nguyên nhân FBI không nhận được báo cáo của Không quân Mỹ về việc kết án tội danh bạo lực gia đình đối với Devin Kelley. Theo quy định của Lầu Năm Góc, các cáo buộc phạm tội nhằm vào quân nhân phải được chia sẻ với FBI thông qua cơ sở dữ liệu về thông tin tội phạm quốc gia.

Những hình ảnh tưng bình trong ngày Lễ Tạ ơn tại Mỹ

Ngày 5/11 vừa qua, Kelley đã xông vào nhà thờ First Baptist ở khu vực Sutherland Springs, cách thành phố Houston, bang Texas của Mỹ khoảng 300 km về phía Tây, và nã súng vào những người đang cầu nguyện bên trong. Vụ việc đã khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Các nạn nhân trong độ tuổi từ 5 tới 72 tuổi. Hiện vẫn có 10 người đang trong tình trạng nguy kịch. Việc Kelly có tiền án tấn công vợ con, song vẫn được phép mua súng đã dấy lên vấn đề về kiểm soát súng đạn. Thống đốc bang Texas Greg Abbott tiết lộ cơ quan chức năng bang này đã từng từ chối cấp giấy phép sử dụng súng cho Kelly và với bản lý lịch "đen" như trên, tên này đáng nhẽ không được sở hữu vũ khí. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện Kelly có 1 khẩu súng trường cùng 2 khẩu súng ngắn.

Trong một động thái có liên quan, giới chức thành phố New York đã công bố một loạt kế hoạch đảm bảo an ninh, nhằm trấn an người dân trước mối lo về nguy cơ xảy ra các vụ tấn công nhân dịp Lễ Tạ ơn và Giáng Sinh 2017.

Cuộc diễu hành Lễ Tạ ơn Macy's diễn ra vào sáng 23/11 (giờ địa phương) được xem là hoạt động đầu tiên mở màn cho một loạt sự kiện trong dịp Lễ Tạ ơn và Giáng sinh 2017 ở Mỹ. Để đảm bảo an ninh cho sự kiện này, giới chức cảnh sát New York có kế hoạch triển khai dày đặc lực lượng an ninh trên đường phố, trên nóc các tòa nhà cao tầng để giám sát mọi ngõ ngách và hoạt động khả nghi. Giới chức thành phố khuyến cáo người tham gia cuộc diễu hành thông báo kịp thời cho lực lượng chức năng khi phát hiện các hành vi khả nghi hay dấu hiệu tội phạm. Ngoài ra, cảnh sát New York đã huy động hàng chục xe tải trọng tải lên tới 16 tấn cùng các túi cát có trọng lượng tương tự sẵn sàng làm rào chắn an ninh trên các tuyến đường mà đoàn diễu hành đi qua. Đây là kế hoạch an ninh được giới chức an ninh New York chuẩn bị trong suốt 1 năm qua, tức kể từ sau khi cuộc diễu hành trước kết thúc.../

Hoài Thanh (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/my-yeu-cau-kiem-tra-he-thong-ly-lich-toi-pham-368631.html