Mỹ xử tử nữ tử tù đầu tiên sau gần 7 thập kỷ

Chính phủ Mỹ đã xử tử Lisa Montgomery, nữ tử tù liên bang duy nhất vào thời điểm này, vào sáng 13-1 (giờ địa phương) sau khi Tòa án Tối cao hủy bỏ quyết định hoãn thi hành án.

Việc xử tử Montgomery đánh dấu lần đầu tiên 1 nữ tù nhân bị hành quyết tại Mỹ kể từ năm 1953. Bà này được tuyên bố đã chết vào lúc 1 giờ 31 phút sau khi bị tiêm thuốc độc tại nhà tù Terre Haute, bang Indiana.

Bà Kelley Henry, luật sư của Montgomery, gọi vụ xử tử là "việc thực thi quyền lực độc tài một cách xấu xa, bất hợp pháp và không cần thiết". "Không ai có thể chối cãi về căn bệnh suy nhược tâm thần từ lâu của bà Montgomery, được chính các bác sĩ của Cục Trại giam chẩn đoán và chữa trị lần đầu tiên" - trích thông báo của bà Henry.

Montgomery bị kết tội vào năm 2007 tại bang Missouri vì bắt cóc và bóp cổ nạn nhân Bobbie Jo Stinnett, khi đó đang mang thai 8 tháng. Nữ tù nhân đã mổ bụng bắt con của cô Stinnett và khiến nạn nhân chết vì mất máu. Đứa trẻ may mắn sống sót.

Lisa Montgomery bị xử tử ở tuổi 52. Ảnh: Reuters

Lisa Montgomery bị xử tử ở tuổi 52. Ảnh: Reuters

Bộ Tư pháp cho biết 1 số họ hàng của cô Stinnett đã đến nơi thi hành án để chứng kiến quá trình xử tử phạm nhân. Khi được hỏi còn điều gì muốn trăn trối không, Montgomery nhỏ giọng trả lời: "Không".

Án tử hình liên bang đã bị gián đoạn trong 17 năm và chính quyền liên bang chỉ mới hành quyết 3 tử tù từ năm 1963 cho đến khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh tiếp tục các vụ hành quyết vào năm ngoái.

Vào tuần trước, các luật sư của Montgomery đã đề nghị Tổng thống Trump khoan hồng cho nữ tử tù với lý do bà này có tuổi thơ bị cha dượng và bạn bè đánh đập, cưỡng hiếp.

Liên minh Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) và một số nhà lập pháp theo chủ nghĩa tự do từng phản đối kế hoạch hành quyết Montgomery của chính phủ. ACLU cho rằng cuộc sống của bà này đã bị "hủy hoại bởi tổn thương không thể tưởng tượng được dẫn đến chấn thương não và bệnh tâm thần đã được chứng nhận".

Bảo Hạnh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/my-xu-tu-nu-tu-tu-dau-tien-sau-gan-7-thap-ky-20210113164150805.htm