Mỹ xử nạn đánh cắp công nghệ, nhiều nhà nghiên cứu Trung Quốc vội rời đi

Hơn 1.000 nhà nghiên cứu Trung Quốc đã rời Mỹ trong bối cảnh nước này bắt tay vào xử lý các cáo buộc đánh cắp công nghệ.

Thông tin trên được hãng tin Reuters đăng tải, dẫn lời các quan chức an ninh cấp cao của Mỹ.

Ông John Demers tại một cuộc họp báo ở Bộ Tư pháp Mỹ. Ảnh: AP

Ông John Demers tại một cuộc họp báo ở Bộ Tư pháp Mỹ. Ảnh: AP

Cụ thể, tại cuộc thảo luận do Viện Aspen tổ chức, lãnh đạo bộ phận an ninh quốc gia thuộc Bộ Tư pháp Mỹ John Demers nói rằng, một loạt nhà nghiên cứu đã rời Mỹ, khi bộ này khởi xướng nhiều vụ án hình sự nhằm vào các đặc vụ Trung Quốc vì tội làm gián điệp công nghệ và công nghiệp.

Trong khi đó, theo một quan chức Bộ Tư pháp, những người rời đi không thuộc diện mà Bộ Ngoại giao đề cập hồi tháng 9, khi Mỹ thu hồi thị thực của hơn 1.000 công dân Trung Quốc theo lệnh từ chối nhập cảnh đối với sinh viên và các nhà nghiên cứu bị coi là có nguy cơ an ninh.

Quan chức này nói thêm, các nhà nghiên cứu mà ông Demers nhắc đến - giới chức Washington tin là có liên hệ với quân đội Trung Quốc - đã rời khỏi Mỹ sau khi Cục Điều tra Liên bang (FBI) tiến hành các cuộc thẩm vấn ở hơn 20 thành phố và Bộ Ngoại giao đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston hồi tháng 7.

Cũng tại cuộc thảo luận, William Evanina - người đứng đầu chi nhánh phản gián của văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ - cáo buộc các đặc vụ Trung Quốc đã nhắm đến nhân sự chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Joe Biden, và cả "những người thân cận" với đội ngũ của ông Biden.

Nhóm tiếp quản quyền lực của ông Biden chưa bình luận về thông tin mà Reuters mới đăng tải.

Quan hệ Mỹ - Trung đã lao xuống mức tồi tệ nhất trong nhiều thập niên dưới thời Tổng thống Donald Trump, với những tranh chấp âm ỉ ở nhiều vấn đề từ thương mại đến công nghệ, Hong Kong và đại dịch Covid-19.

Thanh Hảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/my-xu-nan-danh-cap-cong-nghe-nhieu-nha-nghien-cuu-trung-quoc-voi-roi-di-694472.html