Mỹ 'xử' 7 thực thể siêu máy tính của Trung Quốc, Bắc Kinh lên tiếng

Ngày 9/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, nước này sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của các công ty Trung Quốc.

Quan hệ Mỹ-Trung đang ngày một leo thang sau những căng thẳng liên quan đến nhiều vấn đề trong thời gian qua. (Nguồn: Reuters)

Quan hệ Mỹ-Trung đang ngày một leo thang sau những căng thẳng liên quan đến nhiều vấn đề trong thời gian qua. (Nguồn: Reuters)

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Mỹ bổ sung các thực thể siêu máy tính của Trung Quốc vào danh sách đen kinh tế.

Trước đó ngày 8/4, Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố đã bổ sung 7 thực thể siêu máy tính của Trung Quốc vào danh sách đen kinh tế của Washington do hỗ trợ quân đội Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, người mới nhậm chức vào tháng 1/2021, áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty công nghệ cao của Trung Quốc. Động thái này phản ánh sự cạnh tranh liên tục giữa Mỹ và Trung Quốc, bao gồm cả trên mặt trận công nghệ.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo lưu ý, siêu máy tính đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của vũ khí hạt nhân và siêu thanh. Do đó, Bộ này sẽ “dốc toàn lực” nhằm ngăn chặn Trung Quốc tận dụng các công nghệ của Mỹ vào mục đích hiện đại hóa quân sự.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-xu-7-thuc-the-sieu-may-tinh-cua-trung-quoc-bac-kinh-len-tieng-141785.html