Mỹ xem xét việc kiểm soát, Israel khẳng định chủ quyền với Cao nguyên Golan

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 9/2 ra thông báo khẳng định cao nguyên Golan sẽ mãi là một phần của Nhà nước Israel nhằm phản ứng với phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu tham quan Cao nguyên Golan vào ngày 23/4/2019. (PMO)

Thủ tướng Benjamin Netanyahu tham quan Cao nguyên Golan vào ngày 23/4/2019. (PMO)

Trước đó, Ngoại trưởng Blinken bày tỏ ủng hộ việc Israel hiện kiểm soát Golan, nhưng có thể thay đổi trong tương lai.

Ông Blinken nói: “Cao nguyên Golan rất quan trọng đối với an ninh của Israel, nhưng pháp lý lại là một vấn đề khác. Theo thời gian, nếu tình hình tại Syria thay đổi thì chúng tôi sẽ xem xét lại vấn đề này”.

Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Israel đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn "Cao nguyên Golan sẽ mãi mãi là một phần của Nhà nước Israel."

Trong chuyến công du đến Bờ Tây nước này, Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz cũng cho rằng, chính phủ cần làm việc với chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden để "mở rộng" bình thường hóa với các nước Saudi Arabia và công nhận Golan là của Israel.

Ngày 25/3/2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký tuyên bố công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan. Liên hợp quốc và một số nước đã lên tiếng phản đối động thái này của Mỹ.

Israel chiếm đóng Cao nguyên Golan của Syria trong thời gian xảy ra chiến tranh Trung Đông năm 1967 và sau đó sáp nhập vào lãnh thổ của mình năm 1981 mà không được cộng đồng quốc tế công nhận.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc coi Israel là “thế lực chiếm đóng” và cho rằng việc Israel tìm cách “áp đặt luật pháp, quyền tài phán và sự quản lý của nước này tại Cao nguyên Golan bị chiếm đóng của Syria là không có giá trị pháp lý và không có hiệu lực pháp lý quốc tế”.

AT

(theo The Times of Israel)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-xem-xet-viec-kiem-soat-israel-khang-dinh-chu-quyen-voi-cao-nguyen-golan-136405.html