Mỹ xem xét trừng phạt bổ sung Triều Tiên sau các vụ phóng tên lửa

Ngày 29/3, chính quyền Tổng thống Biden đang xem xét 'các biện pháp trừng phạt bổ sung' mà Liên Hợp Quốc có thể thực hiện để đáp trả các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên.

Theo AP, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield không nói cụ thể những biện pháp trừng phạt nào đang được cân nhắc. Bà Greenfield lưu ý rằng, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp vào tuần trước và gia hạn nhiệm vụ của các chuyên viên giám sát việc thực hiện các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ tổ chức họp kín về Triều Tiên vào ngày 30/3.

“Chúng tôi đang xem xét các biện pháp trừng phạt bổ sung mà chúng tôi có thể thực hiện”, bà Thomas-Greenfield nói.

Theo các chuyên gia, các vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên nhằm gây áp lực lên chính quyền ông Biden. Ảnh: AP

Theo các chuyên gia, các vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên nhằm gây áp lực lên chính quyền ông Biden. Ảnh: AP

Trong khi đó, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Biden, Jake Sullivan sẽ sớm có cuộc gặp tại Washington với những người đồng cấp từ Nhật Bản và Hàn Quốc để thảo luận về Triều Tiên. Cuộc họp sẽ diễn ra sau khi chính quyền ông Biden hoàn tất đánh giá cách tiếp cận quốc gia của Mỹ trong vấn đề Triều Tiên.

Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết, 3 quốc gia Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đang thống nhất trong việc đối phó với những thách thức mà Triều Tiên đặt ra.

“Những gì chúng ta đang thấy về hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng không làm lung lay lập trường của 3 nước cùng với các đồng minh và đối tác trên toàn thế giới nhằm giảm bớt mối đe dọa mà Triều Tiên gây ra cho khu vực và hơn thế nữa”, ông Blinken nói.

Ngày 29/3, Triều Tiên cáo buộc Liên Hợp Quốc thể hiện tiêu chuẩn kép khi ủy ban trừng phạt của cơ quan này chỉ trích cuộc thử tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Tuần trước, Triều Tiên đã tiến hành thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn chiến lược mới, khiến cho Mỹ yêu cầu triệu tập một cuộc họp của ủy ban trừng phạt Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Một số chuyên gia cho rằng các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên nhằm gây áp lực lên chính quyền ông Biden.

Các vụ phóng tên lửa tầm ngắn trước đây của Triều Tiên cũng thường vấp phải sự lên án của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Triều Tiên đã phải hứng chịu các lệnh trừng phạt cứng rắn của Liên Hợp Quốc vào năm 2016-2017 sau khi nước này tiến hành các vụ thử tên lửa nhằm đạt được khả năng tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân vào đất liền của Mỹ./.

CTV Mai Trang/VOV.VN (biên dịch) Theo AP

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-xem-xet-trung-phat-bo-sung-trieu-tien-sau-cac-vu-phong-ten-lua-846725.vov