Mỹ xem xét thay thế F-16 Fighting Falcon bằng một loại máy bay mới

Không quân Mỹ đang cân nhắc việc thay thế F-16 Fighting Falcon bằng một loại máy bay chiến đấu mới.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, trích nguồn tin từ Tạp chí Aviation Week cho hay: Bộ tư lệnh Không quân nước này dự định đánh giá tính khả thi của việc thay thế thay thế F-16 Fighting Falcon bằng một loại máy bay chiến đấu mới.

Được biết, không quân Mỹ đã khởi động một chương trình nghiên cứu, trong đó dự định đánh giá tính khả thi của việc thay thế máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon bằng loại máy bay chiến đấu mới. Nghiên cứu sẽ được hoàn thành vào đầu năm 2023.

Trước đó, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ Charles Brown cho biết: Lực lượng Không quân nước này đang xem xét việc thay thế F-16 bằng một chiến đấu cơ mới.

Ông giải thích rằng, nếu quyết định như vậy được đưa ra, máy bay mới sẽ thuộc thế hệ "bốn rưỡi". Máy bay chiến đấu sẽ phải có cấu trúc mở, khả năng thay thế phần mềm nhanh chóng và vượt qua máy bay chiến đấu cũ ở một số tính năng. Đồng thời, nó phải thực hiện được các nhiệm vụ tương tự như F-16.

F-16 là máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng thế hệ thứ tư. Nó được đưa vào trang bị cho Không quân Mỹ vào năm 1979 và vẫn là một trong những phương tiện chiến đấu tiên tiến nhất hiện nay.

Theo dữ liệu mới nhất về thực lực Không quân các nước trên Thế giới năm 2020 (World Air Forces 2020), Không quân Mỹ có 790 máy bay chiến đấu loại này.

Với trọng lượng cất cánh tối đa 21,8 tấn, F-16 có khả năng mang tới 7,7 tấn bom và tên lửa tại 9 điểm treo.

Ngoài ra F-16 còn được trang bị pháo cỡ nòng 20 mm. Máy bay có bán kính chiến đấu là 1,7 nghìn km, tốc độ tối đa đạt 2200 km/h.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/my-xem-xet-thay-the-f-16-fighting-falcon-bang-mot-loai-may-bay-moi-Z50KWRsMg.html