Mỹ xem xét rút khoảng 3.000 - 4.000 binh lính khỏi Hàn Quốc

Tờ Chosun Ilbo trích dẫn nguồn tin ngoại giao từ Mỹ ngày 21-11 cho hay, Washington đang xem xét rút một lữ đoàn lục quân gồm khoảng 3.000-4.000 binh lính khỏi Hàn Quốc sau khi cuộc đàm phán về chia sẻ chi phí quốc phòng giữa hai quốc gia này đang đi vào bế tắc và 'không tiến triển theo đúng kỳ vọng của Tổng thống Donald Trump'.

Washington được cho là tạo sức ép nhằm buộc Hàn Quốc phải trả 5 tỷ USD để đổi lấy sự hiện diện của khoảng 28.500 lính Mỹ trên lãnh thổ nước này vào năm tới, tức gấp 5 lần số tiền mà Seoul đã phải bỏ ra trong năm nay. Nếu việc rút một lữ đoàn trở thành hiện thực, số lượng quân Mỹ còn hiện diện ở Hàn Quốc sẽ gần chạm mức tối thiểu mà Đạo luật Ủy quyền quốc phòng (NDAA) năm 2019 quy định (22.000 binh lính).

ĐÌNH ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/my-xem-xet-rut-khoang-3-000-4-000-binh-linh-khoi-han-quoc-603146