Mỹ xem xét lại Hiệp ước Bầu trời mở

Ngày 12-5, AFP đưa tin chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét lại việc rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở của chính quyền tiền nhiệm trong bối cảnh Nga có động thái chính thức rút khỏi hiệp ước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price khẳng định: "Chúng tôi chưa ra quyết định về tương lai của việc Mỹ tham gia Hiệp ước Bầu trời mở. Chúng tôi đang tích cực xem xét các vấn đề liên quan đến hiệp ước này. Việc Nga tiếp tục không tuân thủ hiệp ước là một trong những yếu tố chính mà chúng tôi đang xem xét". Trong khi đó, theo TASS, Chính phủ Nga đã thông qua việc bãi bỏ Hiệp ước Bầu trời mở. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11-5 đã đệ trình lên Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga dự luật về việc rút khỏi hiệp ước này.

Hiệp ước Bầu trời mở cho phép các quốc gia tham gia công khai thu thập thông tin về các lực lượng vũ trang của nhau cũng như các hoạt động quân sự của các nước thành viên. Ngày 22-5-2020, Mỹ đưa ra thủ tục rút khỏi hiệp ước và chính thức rút vào ngày 22-11-2020.

NGỌC HÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/my-xem-xet-lai-hiep-uoc-bau-troi-mo-659393