Mỹ xem xét kéo dài thời hạn chót áp thuế với Trung Quốc

Ngày 14-2, hãng tin Bloomberg đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét gia hạn thêm 60 ngày cho thời hạn chót (ngày 1-3) để áp thuế cao đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

 Vòng đàm phán thương mại cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh. Ảnh: Tân Hoa xã

Vòng đàm phán thương mại cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh. Ảnh: Tân Hoa xã

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh vòng đàm phán thương mại cấp cao giữa hai nước kéo dài trong hai ngày 14 và 15-2 đang diễn ra tại Bắc Kinh dưới sự đồng chủ trì của Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer. Trong khi đó, Reuters dẫn lời Thứ trưởng Nông nghiệp Mỹ Stephen Censky cho biết, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhau vào tháng 3 tới trong bối cảnh hai nước đang tìm cách chấm dứt cuộc chiến về vấn đề thuế quan. Mỹ dọa tăng thuế từ 10% lên tới 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc nếu hai bên không thể đạt một thỏa thuận trước ngày 1-3 tới.

NHẬT MINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/my-xem-xet-keo-dai-thoi-han-chot-ap-thue-voi-trung-quoc-566446