Mỹ xem xét đưa quân trở lại Syria

TTXVN và tin nước ngoài dẫn lời một nguồn tin tham gia một trong những cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và lực lượng người Cuốc ở Syria ngày 2-11 cho biết, Washington đang xem xét đưa quân trở lại thành phố Qamishli của Syria. Nguồn tin khẳng định, Mỹ lên kế hoạch thiết lập một căn cứ quân sự quan trọng ở thành phố này.

Binh sĩ Mỹ ở bên ngoài thành phố Qamishli, Syria.

Binh sĩ Mỹ ở bên ngoài thành phố Qamishli, Syria.

Trước đó, một đoàn xe quân sự treo cờ Mỹ đã tiến vào một khu vực do người Cuốc kiểm soát ở đông bắc Syria, dừng lại trước đại bản doanh của Các lực lượng dân chủ Syria (SDF), bên ngoài thành phố Qamishli. Ðoàn xe cũng đi qua vị trí của Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) và các lực lượng an ninh người Cuốc trong khu vực.

Cùng ngày, một vụ nổ bom xe xảy ra tại thị trấn Tel Abyad, đông bắc Syria, giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, khiến ít nhất 13 người chết. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận vụ việc và cáo buộc các tay súng người Cuốc gây ra vụ nổ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/42122902-my-xem-xet-dua-quan-tro-lai-xy-ri.html