Mỹ xem xét điều quân đến gần biên giới Nga, mục đích là gì?

Ngày 20/10, trong cuộc hội thảo trực tuyến của Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết, nước này đang xem xét tái triển khai trung đoàn thiết giáp số 2 của Lục quân Mỹ từ Đức tới một quốc gia châu Âu khác gần Nga hơn.

Bộ trưởng Mark Esper cho rằng, việc lực lượng Mỹ di chuyển về phía Đông, tăng cường hiện diện quân sự ở Đông Âu là cần thiết vì mối đe dọa từ Nga. (Nguồn: Atlantic Council)

Bộ trưởng Mark Esper cho rằng, việc lực lượng Mỹ di chuyển về phía Đông, tăng cường hiện diện quân sự ở Đông Âu là cần thiết vì mối đe dọa từ Nga. (Nguồn: Atlantic Council)

Ông Esper nói: “Các cuộc gặp gần đây của tôi với các bộ trưởng (quốc phòng) Romania và Bulgaria, cũng như thư nhận được từ các nước Baltic cho thấy, hiện thực sự có khả năng duy trì Trung đoàn thiết giáp số 2 ở một số quốc gia này trên cơ sở thường trực”.

Theo người đứng đầu Lầu Năm Góc, việc lực lượng Mỹ di chuyển về phía Đông, tăng cường hiện diện quân sự ở Đông Âu là cần thiết vì mối đe dọa từ Nga.

“Chúng tôi đang tìm cách định vị lại mình ở châu Âu vì chúng tôi biết những thách thức mà các đồng minh phải đối mặt với Nga. Đó là lẽ thường tình", Bộ trưởng Quố phòng Mỹ cho hay.

Theo ông Esper, càng hiện diện nhiều hơn ở khu vực Đông Âu, Mỹ sẽ "càng có thể làm được nhiều hơn để trấn an các đồng minh”.

Trước đó, ngày 29/7, Bộ trưởng Esper thông báo rút 11.900 lính Mỹ khỏi Đức. Con số này chiếm hơn một phần ba tổng số quân Mỹ ở Đức, vốn khoảng 35.000 người.

Lầu Năm Góc cho biết, 6.400 binh sĩ sẽ trở về Mỹ, số còn lại sẽ được tái triển khai tới Bỉ và Italy, song một số có thể sẽ đến biên giới với Nga.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-xem-xet-dieu-quan-den-gan-bien-gioi-nga-muc-dich-la-gi-126771.html