Mỹ xem xét bổ nhiệm Đặc phái viên về Triều Tiên làm Đại sứ tại Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc bổ nhiệm ông Stephen Biegun làm Đại sứ mới của Mỹ tại Nga.

Nhà ngoại giao Stephen Biegun, người dẫn đầu các nỗ lực khôi phục đàm phán phi hạt nhân hóa của Mỹ với Triều Tiên đang được Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc bổ nhiệm làm Đại sứ mới tại Nga.

Ông Stephen Biegun. Ảnh: SCMP.

Ông Stephen Biegun. Ảnh: SCMP.

Bộ Ngoại giao Mỹ tuần trước cho biết, Đại sứ hiện nay của Mỹ tại Moscow Jon Huntsman, sẽ từ chức vào tháng 10/2019 sau 2 năm ở cương vị này, giữa lúc có đồn đoán ông sẽ chạy đua vào ghế Thống đốc bang Utah. Ông Biegun, hiện là phái viên về Triều Tiên, được cho là sự lựa chọn của Tổng thống Mỹ cho vị trí Đại sứ tại Nga.

Nếu ông Biegun nhận nhiệm vụ mới thì sẽ để lại một khoảng trống lớn trong chính quyền Tổng thống Trump trong nỗ lực khôi phục đàm phán với Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ông hy vọng đàm phán cấp chuyên viên với Triều Tiên sẽ được nối lại trong vài tuần tới./.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-xem-xet-bo-nhiem-dac-phai-vien-ve-trieu-tien-lam-dai-su-tai-nga-944174.vov