Mỹ xác nhận thử nghiệm vũ khí hạt nhân trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Một phòng thí nghiệm của chính phủ Mỹ cho biết rằng quốc gia đã thực hiện một cuộc thử nghiệm hạt nhân cận hạn ở bang Nevada vào ngày 13/2 - ngay trước thời điểm diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội.

Ngày 24/5, Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore của cục Năng lượng Mỹ đăng lời xác nhận về cuộc thử nghiệm hạt nhân trên.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đây là cuộc thử nghiệm đầu tiên từ tháng 12/2017. Dưới quyền Tổng thống Donald Trump thì đây là lần thứ 2, còn đối với quốc gia này thì là lần thứ 29.

Đại diện phòng thí nghiệm cho biết, cuộc thử nghiệm có tên “Ediza”, được thực hiện bằng cách cho nổ plutoni bằng các loại chất nổ có sức công phá lớn để thu về “các số liệu và dữ liệu đo lường khoa học”. Vụ thử nghiệm được thực hiện nhằm mục đích tăng cường sự an toàn cho kho dự trữ hạt nhân của Mỹ.

Đáng chú ý, cuộc thử nghiệm được tiến hành ngay trước thời gian diễn ra cuộc gặp mặt giữa 2 vị lãnh đạo tối cao của Mỹ và Triều Tiên tại Hà Nội. Thời điểm này phía Mỹ liên tục gây áp lực yêu cầu Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân nhưng lại tăng cường sức mạnh của mình.

Giới chuyên gia nhận định, việc hé lộ cuộc thử nghiệm sẽ gặp phải sự chỉ trích gay gắt từ các tổ chức chống hạt nhân.

Trước đó, vào tháng 2/2018, Mỹ đã thông báo về một chiến lược hạt nhân mới nhằm đối phó với Nga và Trung Quốc. Chính phủ nước này đang hiện đại hóa hỏa công hạt nhân thông qua các cuộc thử nghiệm hạt nhân và phát triển các vũ khí hạt nhân công suất thấp.

Bá Di (Theo NHK)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/my-xac-nhan-thu-nghiem-vu-khi-hat-nhan-truoc-them-hoi-nghi-thuong-dinh-my-trieu-a435384.html