Mỹ xác nhận máy bay quân sự rơi ở Afghanistan

Xác nhận máy bay quân sự rơi ở Afghanistan, nhưng quân đội Mỹ bác bỏ thông tin Bombardier bị bắn hạ bởi lực lượng Taliban.

Thông tin máy bay Bombardier E-11A của Mỹ bị rơi ở Afghanistan được phát ngôn viên quân đội Mỹ ở Afghanistan, Đại tá Sonny Leggett, xác nhận trên Twitter.

“Máy bay bị rơi hôm nay ở tỉnh Ghazni. Nguyên nhân đang được điều tra, nhưng hiện không có dấu hiệu nào cho thấy vụ việc là hậu quả từ các hành động của kẻ thù” - ông Leggett nói.

Đại diện của Bộ chỉ huy Mỹ nói thêm, các báo cáo của Taliban về sự liên quan đến thảm họa “là giả mạo”.

Hình ảnh chiếc máy bay bị cháy có phù hiệu Không quân Mỹ được đăng tải trên mạng. (Ảnh: Twitter)

Hình ảnh chiếc máy bay bị cháy có phù hiệu Không quân Mỹ được đăng tải trên mạng. (Ảnh: Twitter)

Theo lời chính quyền tỉnh Ghazni, khoảng 13h ngày 27/1 (giờ địa phương Afghanistan), một chiếc máy bay rơi tại khu vực Deh Yak của tỉnh này.

Deh Yak là khu vực do tổ chức vũ trang Taliban kiểm soát. Vì vậy thông tin máy bay rơi lập tức tạo ra đồn đoán về việc Taliban tấn công chiếc máy bay chưa rõ lai lịch trên.

Không lâu sau, người phát ngôn của Taliban, Zabihullah Mujahid, nói với Reuters rằng chiếc máy bay chở sĩ quan Mỹ đã bị bắn hạ ở tỉnh Ghazni. Tuy nhiên, phía Taliban không nêu chi tiết vụ việc xảy ra thế nào.

Trong nhiều giờ, không có thông tin chính xác ai sở hữu chiếc máy bay bị rơi ở tỉnh Ghazi. Lúc đầu, người ta cho rằng đây là máy bay của hãng hàng không Afghanistan Ariana Airlines. Tuy nhiên, ngay sau đó, lãnh đạo của Ariana tuyên bố rằng không có chiếc máy bay nào của họ bị mất.

Sau đó, các hỉnh ảnh xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy chiếc máy bay bị cháy có phù hiệu của Không quân Mỹ, ngoài ra không có bằng chứng nào cho thấy những hình ảnh đó có liên quan đến sự cố hiện tại.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/my-xac-nhan-may-bay-quan-su-roi-o-afghanistan-ar524228.html